Dân tích trữ phòng bão, chợ cháy hàng

Nhiều mặt hàng thiết yếu tại Quảng Trị cháy hàng, tăng giá

Người dân đổ xô tích trữ lương thực, thực phẩm phòng bão khiến cho giá tại các chợ đầu mối ở Quảng Trị tăng giá gấp nhiều lần, vẫn thiếu hàng.

Rút kinh nghiệm sau những lần bão đổ bộ khiến giao thông tê liệt, các chợ, hàng quán bị hư hại nặng nên ngay từ ngày 9/11, người dân Quảng Trị đã tích trữ lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa lớn kéo dài.

Chính vì vậy mà tại hầu hết các chợ đầu mối của tỉnh Quảng Trị những ngày qua dù các mặt hàng thiết yếu đều bị nâng giá lên gấp nhiều lần nhưng vẫn không còn hàng để bán.

Khảo sát tại một số chợ thì khu vực thủy hải sản đều không bày hàng bán, còn lại các sạp hàng thịt, trứng đã hết hàng, chỉ còn lại vài hàng rau xanh, gia vị, cà rốt, khoai tây...

Hiện tại, giá thịt lợn tại các chợ dao động ở mức 120.000-200.000 đồng/kg tăng 80.000-100.000 đồng/kg, có nhiều chợ thậm chí còn có giá cao hơn.

Cùng với đó, gà ta có giá 200.000-250.000 đồng/kg, tăng gấp ba so với ngày thường; tương tự gà tam hoàng cũng đang ở mức 150.000-170.000 đồng/kg tăng 70.000 đồng; vịt có giá 170.000-200.000 đồng/kg, tăng từ 70.000-100.000 đồng/kg so với bình thường. Ngay kể cả trứng cũng tăng đến 8.000 đồng/quả .

Không chỉ ở các chợ mà ngay cả các siêu thị Coopmart, Sepôn, Quảng Hà trên địa bàn tỉnh và tại các vùng quê thì các mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày cũng được tiêu thụ mạnh chuẩn bị ứng phó với bão.

Đến thời điểm 9 giờ ngày 10/11 tại các chợ , hàng ăn đều đã đóng cửa, một số hàng quán thưa thớt cũng đã hết hàng, ngoài đường vắng bóng người qua lại.

Toàn tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bão Haiyan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục