Nhiều nét mới trong Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 có nhiều điểm mới khác những năm qua với điểm nhấn Khai hội gắn với Lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965-2015).
Nhiều nét mới trong Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 ảnh 1Màn biểu diễn trống khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2014. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 có nhiều điểm mới khác những năm qua với điểm nhấn là Khai hội gắn với Lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965-2015).

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2015 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức sáng 12/2.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Hải Dương đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2015 là năm kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2015), diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đêm khai hội Côn Sơn-Kiếp Bạc (ngày 6/3 tức 16 tháng Giêng âm lịch) gắn với lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn.

Sau các phần nghi lễ là hoạt cảnh ''Côn Sơn in dấu chân Người,'' vở diễn do tập thể diễn viên Nhà hát chèo Hải Dương thực hiện.

Điểm khác biệt tiếp theo là lễ động thổ xây dựng tòa Cửu Phẩm liên hoa Chùa Côn Sơn và đổi thời gian diễn ra Lễ đàn Mông Sơn thí thực sang đêm ngày 23 tháng Giêng Ất Mùi.

Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết đã và đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất. Đến với di tích trong dịp Lễ hội mùa Xuân này, du khách sẽ được chiêm bái 18 pho tượng La Hán bằng đồng vừa mới hoàn thành.

Đặc biệt, để du khách hiểu rõ hơn về giá trị khu di tích cũng như tình cảm của Bác Hồ với Côn Sơn nói riêng, Hải Dương nói chung, Ban Quản lý đã sưu tầm và sắp hoàn thiện không gian trưng bày bộ ảnh tư liệu gồm 43 bức xoay quanh hai chủ đề Bác Hồ với Hải Dương và Bác Hồ với Côn Sơn.

Trong dịp lễ hội, Ban tổ chức sẽ bố trí lực lượng thuyết minh viên túc trực tại đây để hỗ trợ du khách những thông tin cần thiết.

Trạm thông tin du lịch do Phòng du lịch của Ban Quản lý đảm nhiệm đã đi vào hoạt động, có thể giúp thêm cho du khách về những thông tin liên quan.

Để bảo đảm vấn đề an ninh trật tự cũng như không gian văn minh cho lễ hội, Ban Quản lý di tích đã có kế hoạch triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý lễ hội như: đã làm việc với các xã trên địa bàn về việc ngăn ngừa tình trạng mê tín dị đoan, ăn xin, trộm cắp, chèo kéo khách du lịch; hướng dẫn du khách công đức đúng nơi quy định; phòng chống cháy rừng…

Diễn ra từ ngày 4-7/3 (tức 14-17 tháng Giêng năm Ất Mùi), lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 có nhiều hoạt động phong phú.

Bên cạnh phần lễ Khai hội, Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn, Lễ động thổ xây dựng tòa Cửu Phẩm liên hoa chùa Côn Sơn, Lễ tưởng niệm 681 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, phần hội tiếp tục có những hoạt động truyền thống như: thi gói bánh chưng, giã bánh dầy; liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương; giải vật dân tộc, văn hóa văn nghệ, viết thư pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục