Nhiều ngân hàng chưa tổ chức diễn tập tình huống khủng bố

Ngành ngân hàng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trụ sở ngân hàng, tập trung nâng cao năng lực xử lý, ứng phó ban đầu với các tình huống khủng bố, nghi khủng bố xảy ra.
Nhiều ngân hàng chưa tổ chức diễn tập tình huống khủng bố ảnh 1Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày 16/5, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng phối hợp với Cục An ninh nội địa thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống khủng bố trong toàn ngành ngân hàng tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố. Nhận thức được điều này, thời gian qua, ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã rất nỗ lực để chỉ đạo các hoạt động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.

[Quảng Ninh: Tháo gỡ thành công mìn ra khỏi cây rút tiền ATM]

Cụ thể, theo Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng, ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, quy chế trao đổi thông tin trong Ban chỉ đạo, phân công thực hiện trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo, ban hành phương án phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng số 01/PA-NHNN.

Cũng trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố ngành ngân hàng đã có nhiều hoạt động tích cực, bao gồm việc phối hợp với Cục An ninh nội địa (trước đó là Cục chống khủng bố) - Bộ Công an thực hiện kiểm tra, khảo sát về phòng chống khủng bố tại một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại… 

"Qua các cuộc khảo sát cho thấy nhiều đơn vị còn thiếu thông tin về hoạt động phòng chống khủng bố, hạn chế trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống khủng bố, nhiều đơn vị chưa tổ chức diễn tập tình huống khủng bố xảy ra như bắt, giữ con tin; đe dọa khủng bố; phần tử khủng bố tấn công mạng Internet, hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng; phát hiện vật thể lạ nghi chứa bom, mìn, chất độc, chất nổ, chất phóng xạ…; chưa nắm vững được quy trình xử lý ban đầu khi khủng bố xảy ra,” Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Do vậy, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh hy vọng, hội nghị sẽ truyền tải pháp luật về phòng chống khủng bố, cung cấp thông tin về tình hình khủng bố trên thế giới và trong nước, thực trạng công tác phòng chống khủng bố/tài trợ khủng bố trong ngành ngân hàng trong thời gian qua và những khó khăn, thách thức cần xử lý để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Lãnh đạo Cục An ninh nội địa – Bộ Công an cho biết, ở Việt Nam chưa xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào ngân hàng, nhưng hàng năm xảy ra hàng chục vụ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh tiền tệ tại các ngân hàng. Đáng chú ý những vụ việc này có phương thức hoạt động giống như tấn công khủng bố và ngày càng phổ biến, diễn ra phức tạp hơn. 

Tuy vậy lãnh đạo Cục An ninh nội địa cũng đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố lĩnh vực ngân hàng.

Cụ thể, thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên hệ thống ngân hàng trên cả nước về nguy cơ, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khủng bố quốc tế…

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trụ sở ngân hàng, tập trung nâng cao năng lực xử lý, ứng phó ban đầu với các tình huống khủng bố, nghi khủng bố xảy ra của lực lượng bảo vệ ngân hàng thông qua các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo với lực lượng công an; hiện đại hóa phương tiện kỹ thuật chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ an ninh như camera, cổng kiểm soát ra vào, máy soi chiếu…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục