Nhiều ngư dân Quảng Ngãi băn khoăn việc đóng mới tàu vỏ thép

Nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi cho rằng hiệu quả đánh bắt của tàu vỏ thép như thế nào còn tùy thuộc vào ngành nghề và ngư trường khai thác.
Nhiều ngư dân Quảng Ngãi băn khoăn việc đóng mới tàu vỏ thép ảnh 1Bàn giao tàu đánh cá lưới vây vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67), được ban hành 7/7/2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/8 đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành thủy sản Việt Nam nói chung và hàng nghìn ngư dân tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hiệu quả đánh bắt của tàu vỏ thép như thế nào còn tùy thuộc vào ngành nghề và ngư trường khai thác, nhất là trong điều kiện nguồn lợi thủy sản ngày càng khan hiếm như hiện nay.

Ngư dân Dương Minh Thạnh, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và các bạn chài, những người có nhiều kinh nghiệm khai thác đánh bắt cho biết với chính sách này, ngư dân không còn phải lo nghĩ đến tài sản thế chấp khi vay vốn mà có thể dùng chính con tàu mình đóng để thế chấp ngân hàng.

Thế nhưng, ngư dân Dương Minh Thạnh băn khoăn đối với nghề lặn, tàu vỏ thép không thực sự cần thiết mà chỉ phù hợp đối với nghề lưới vây và nghề câu cá ngừ đại dương dài ngày trên biển.

Đóng mới một tàu vỏ thép cần khoảng 7 tỷ đồng và ngư dân được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đóng mới với lãi suất 7%/năm. Chủ tàu chỉ trả 1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 6%/năm; thời hạn vay 11 năm. Trong đó, năm đầu, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc.

Đây là những điều kiện tốt giúp ngư dân mạnh dạn vay vốn đóng tàu vỏ thép. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ngày càng khan hiếm, đầu ra bấp bênh, điều khiển tàu vỏ thép không dễ. Đó là nỗi lo thường trực của nhiều ngư dân khi nghĩ đến việc đóng tàu vỏ thép hiện đại.

Ngư dân Lê Trung Thành, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bộc bạch do chưa tiếp cận được công nghệ tàu vỏ thép bởi lâu nay, ngư dân chủ yếu điều khiển tàu gỗ, nhiều ngư dân còn phân vân về điều khiển tàu vỏ thép.

Do vậy, các ngành chức năng tỉnh, Trung ương nên mở lớp tập huấn hướng dẫn hoặc tuyên truyền để ngư dân hiểu về điều kiện lái tàu, lợi ích của tàu vỏ thép so với tàu gỗ và mở lớp đào tạo thuyền trưởng cho tàu vỏ thép… Nhờ đó, bà con ngư dân mới mạnh dạn đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều ngư dân băn khoăn trong thời gian tàu mới hoạt động không hiệu quả thì ngư dân ngư dân không hoàn vốn được cho Nhà nước thì sẽ giải quyết như thế nào?

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, hiện toàn tỉnh đã có 150 hồ sơ đăng ký đóng mới tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Trong đó, nhiều người xin đóng tàu đánh cá vỏ thép, tàu composite, tàu hậu cần nghề cá.

Trên cơ sở nghiên cứu của các chuyên gia về nguồn lợi thủy sản của từng ngư trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định không phải ngành nghề nào cũng đóng tàu vỏ thép mà phải chú ý đến từng ngư trường, vùng miền.

Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng xác định, trong tổng số lượng tàu thuyền của cả nước, chỉ đóng thêm được 2.000 chiếc vỏ thép. Trong số 2.000 tàu được phân bổ, tùy theo địa phương mà đơn vị bố trí.

Nghị định 67 của Chính phủ ra đời ưu đãi về vốn vay cho ngư dân đóng tàu vỏ thép vươn ra khơi xa bám biển dài ngày là phù hợp với nguyện vọng của nhiều bà con ngư dân.

Tuy nhiên, việc vận động ngư dân đóng tàu vỏ thép không nên làm ồ ạt theo kiểu phong trào mà phải được tính toán kỹ, cần có mô hình để rút kinh nghiệm sau đó mới vận động đóng và nhân đại trà với số lượng lớn ở từng địa phương. Bài học thất bại của Dự án đánh bắt xa bờ năm 1997 hiện nay vẫn còn nguyên giá trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục