Nhiều người bị thương nặng trong tai nạn thảm khốc

Ngoài 11 người chết, 1 ca chấn thương sọ não, 23 ca khác được xác định bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Khánh Hòa.
Theo thông tin từ các bệnh viện, trung tâm y tế tham gia cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 8/3, tổng số người bị thương đang được điều trị lên đến gần 60 người.

Theo Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cam Ranh, trong số 49 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn được đưa đến cấp cứu tại đây đã có một trường hợp chết sau khoảng 15 phút, một ca bị chấn thương sọ não phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Còn lại có 23 ca được xác định bị thương nặng, trong đó có 5 ca đã tiến hành phẫu thuật, điều trị tích cực.

Bệnh viện đã huy động hơn 60 cán bộ, y bác sỹ cho công tác cứu chữa người bị thương.

[Danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa]

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nhi - Phó Khoa khám cấp cứu lưu của Trung tâm y tế huyện Cam Lâm cho biết số nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến đây gồm 11 người, trong đó 1 người đã chết. Số còn lại bị thương ở mức trung bình, không có ca nào phải phẫu thuật, chỉ theo dõi, băng bó các vết thương, truyền dịch thông thường.

Trung tâm y tế đã huy động khoảng 20 cán bộ, y bác sỹ túc trực để thăm khám cho các nạn nhân.

Bác sỹ Nguyễn Văn Xáng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị cũng đã cử một số bác sỹ, điều dưỡng viên tham gia công tác cứu nạn ngay từ giai đoạn đầu. Thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn này đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Quân y 87 để bảo quản.

Vụ tai nạn giao thông này đã khiến 9 người chết tại chỗ, trong đó có 2 tài xế gồm Võ Ngọc Phương (xe 76M-1154) và Lý Thanh Dũng (xe 77B-00369) cùng hai nạn nhân chết trong quá trình đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trong khu vực./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục