Nhiều người nhập cư hợp pháp nhận trát... rời Anh

Một số người nhập cư có giấy tờ hợp lệ đã nhận được trát bằng tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử yêu cầu phải rời khỏi nước Anh.
Cục Biên phòng Anh (UKBA) - cơ quan chuyên trách về thị thực xuất nhập cảnh và cư trú trực thuộc Bộ Nội vụ Anh, ngày 8/1 thừa nhận rằng họ đã cung cấp thông tin không chính xác cho công ty tư nhân Capita trong bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng (khoảng 64 triệu USD) để truy tìm 174.000 người nhập cư bất hợp pháp.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do phía UKBA chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ và thường xuyên về số lượng người nhập cư tới Anh.

Sơ suất trên đã khiến một số người nhập cư có giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu Anh, thị thực còn thời hạn... cũng nhận được trát bằng tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử yêu cầu phải rời khỏi nước Anh, hoặc liên hệ với UKBA ngay lập tức.

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn tờ "Người Bảo vệ" cho biết, trong khuôn khổ hợp đồng ký với UKBA, Capita đã truy tìm tung tích của những người cư trú bất hợp pháp ở Anh kể từ tháng 9/2012 dựa vào thông tin mà phía UKBA cung cấp.

Sau đó, thay mặt UKBA, Capita gửi tin nhắn hoặc thư điện tử yêu cầu những người này phải rời nước Anh. Tuy nhiên, theo các luật sư chuyên trách về vấn đề nhập cư, trong số những người nhận được thông báo từ phía Capita có cả những người có hộ chiếu Anh và những người còn thị thực.

Không ít người nhận được thông báo nhầm vào đúng dịp nghỉ lễ Giáng sinh đã tỏ ra rất lo lắng. Trước đó, Hiệp hội Luật sư nhập cư đã đề nghị không nên gửi thông báo vào dịp nghỉ lễ, bởi thân chủ của họ khó có thể liên hệ được với luật sư và dễ lâm vào tâm trạng lo âu, sợ hãi. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chấp nhận.

Đề cập tới sự cố này trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Theresa May cam kết sẽ xem xét kỹ các trường hợp nhận được trát phải rời khỏi nước Anh do thông tin sai.

Để tránh nhầm lẫn do thông tin không được cập nhật, UKBA khuyên người nhập cư nên thường xuyên giữ mối liên hệ và kịp thời thông báo về những thay đổi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục