Nhiều người thiệt mạng do giá rét ở Trung Quốc

Tuyết rơi dày trong mùa đông sớm và lạnh bất thường ở Trung Quốc đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập.
Một trận động đất 3,4 độ richter xảy ra ngày 17/1 ở huyện Quang Lĩnh thuộc tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc) gây lở đất nghiêm trọng làm ít nhất 7 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 1 người mất tích.

Trong khi đó, tuyết rơi dày ở Khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc) đã làm 4 người thiệt mạng, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập, 15.200 đầu gia súc bị chết, khiến cuộc sống của 530.000 người dân bị ảnh hưởng, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 200 triệu nhân dân tệ (29 triệu USD).

Dự kiến, trong những ngày tới, ở Tân Cương tiếp tục có tuyết và mưa, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 42 độ C.

Mùa đông đến sớm và lạnh bất thường ở Trung Quốc khiến tuyết rơi dày ở nhiều nơi, buộc người dân phải hạn chế dùng điện do nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh. Tính đến cuối tuần trước, giá rét trong cả nước đã làm 6 người thiệt mạng.

Giá rét cũng làm một số lượng lớn chim ở miền Bắc Trung Quốc chết, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền bị gián đoạn do nước ở Vịnh Bột Hải (Đông Bắc Trung Quốc) bị đóng băng nghiêm trọng nhất trong ba thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục