Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì mưa bão và tai nạn ở Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 3 người mất tích trong các tai nạn liên quan đến mưa lớn, làm tê liệt cuộc sống thường nhật tại bang Gujarat, miền Tây nước này.
Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì mưa bão và tai nạn ở Ấn Độ ảnh 1Người dân Ấn Độ di chuyển tại khu vực ngập lụt ở Assam bằng bè tự chế ngày 10/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 3 người mất tích trong các tai nạn liên quan đến mưa lớn tại bang Gujarat, miền Tây nước này.

Mưa lớn kéo theo nước lũ từ đêm 15/7 đã làm tê liệt cuộc sống thường nhật, nhấn chìm nhiều khu vực của bang Gujarat.

Mạng lưới đường sắt và một số đường cao tốc bị ngập nặng, gây cản trở giao thông.

Nguồn cung cấp điện cho hơn 100 ngôi làng đã bị cắt. Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Rajkot, Morbi, Surendranagar và Jamnagar.

Chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng ứng phó với thiên tai để tiến hành cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 2.000 người đã được cứu và được đưa tới nơi an toàn.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/7, ít nhất 16 người hành hương Hindu đã thiệt mạng và 27 người bị thương khi chiếc xe buýt chở họ hỏng phanh, mất lái và lao xuống một hẻm núi ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì mưa bão và tai nạn ở Ấn Độ ảnh 2 Cảnh sát và người dân địa phương chuyển người bị thương và thi thể người thiệt mạng tại hiện trường vụ tai nạn ở Ramban, Ấn Độ ngày 16/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra tại tỉnh Ramban, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của Kashmir, khoảng 107km.

Trong số người bị thương, có 19 người bị thương nặng đã được đưa bằng trực thăng đến Jammu để chữa trị.

Những người còn lại được đưa vào các bệnh viện gần đó.

Lễ hành hương hàng năm tới đền của người Hindu ở Amarnath trên dãy núi Himalayas bắt đầu từ ngày 29/6 vừa qua, với sự tham gia của hơn 100.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục