Nhiều người thương vong trong giao tranh khu vực biên giới Myanmar

Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar cho biết giao tranh xảy ra sau khi các tay súng phiến quân trong trang phục cảnh sát bất ngờ tấn công các đồn cảnh sát và quân đội.
Nhiều người thương vong trong giao tranh khu vực biên giới Myanmar ảnh 1Cảnh sát Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra ngày 6/3 tại thị trấn Laukkai, ở khu vực Kokang, bang Shan, Đông Bắc Myanmar giáp giới với Trung Quốc.

Hãng tin AFP dẫn nguồn Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar cho biết giao tranh xảy ra sau khi các tay súng phiến quân trong trang phục cảnh sát bất ngờ tấn công các đồn cảnh sát và quân đội.

Một nhóm các tay súng khác sau đó cũng đã tấn công vào nhiều vị trí khác ở thị trấn Laukkai.

Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar cáo buộc nhóm Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) đã tiến hành các cuộc tấn công trên.

Thông tin ban đầu cho thấy ít nhất 5 người dân và 5 cảnh sát địa phương thiệt mạng. Hơn 20 tay súng bị thiêu sống.

Một nguồn tin quân đội cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn và người dân đang khẩn trương sơ tán.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, Liên minh miền Bắc - nhóm phiến quân bao gồm lực lượng MNDAA, vẫn chưa tham gia các cuộc đàm phán hòa bình quốc gia, cho biết các tay súng của lực lượng này đang tham gia giao tranh ở Laukkai.

Ước tính, các cuộc giao tranh trên khắp bang Shan kể từ cuối năm ngoái đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 160 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục