Nhiều nhóm Pakistan gia nhập Taliban và al-Qaeda

Bất ổn tại Pakistan càng gia tăng khi nhiều nhóm cực đoan đã gia nhập lực lượng phiến quân Taliban và mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik ngày 30/5 cho biết nhiều nhóm cực đoan bị cấm hoạt động tại Pakistan hiện đã gia nhập lực lượng phiến quân Taliban và mạng lưới khủng bố al-Qaeda để gia tăng gây bất ổn ở nước này.

Sau khi thăm thánh đường Hồi giáo dòng Ahmadis tại thành phố Lahore thủ phủ tỉnh Punjab, nơi vừa bị những kẻ đánh bom liều chết tấn công hôm 28/5, ông Malik khẳng định những phần tử thuộc các nhóm cực đoan ngoài vòng pháp luật như Lashkar-e-Jhangvi, Jaish-e-Muhammad và Sipah-e-Sahaba đã được huấn luyện tại các căn cứ của Taliban ở khu vực bộ tộc Waziristan, Tây Bắc Pakistan.

Các phần tử này từng ẩn náu ở phía Nam Punjab, liên tục mở rộng phạm vi hoạt động tới tỉnh Baluchistan, nay đã chính thức gia nhập Taliban và al-Qaeda.

Trước tình hình này, ông Malik cam kết Bộ Nội vụ Pakistan sẽ hành động mạnh mẽ hơn, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đối phó với các mối đe dọa do các nhóm cực đoan gây ra.

Ông đề xuất tổ chức một cuộc họp cấp cao về an ninh với sự tham dự của cảnh sát trưởng và người đứng đầu sở nội vụ các tỉnh tại Islamabad vào tuần tới.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Pakistan ngày 30/5 thông báo đã bắt giữ bảy đối tượng tình nghi có liên quan tới nhóm vũ trang cực đoan Tehreek-e-Taliban và chi nhánh al-Qaeda Jihad tại Punjab, những kẻ nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đẫm máu ngày 28/5 nhằm vào hai thánh đường Ahmadis ở Lahore.

Theo cảnh sát, các đối tượng trên thuộc nhiều nhóm cực đoan khác nhau.

Trong khi đó, tại Kabul ngày 30/5, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal cho biết có bằng chứng rõ ràng về việc Iran đang cung cấp vũ khí và huấn luyện các tay súng Taliban hoạt động ở Afghanistan.

Cùng ngày, các tay súng Taliban đã đốt cháy sáu xe chở xăng của lực lượng liên quân do NATO đứng đầu tại tỉnh Ghazni, miền Nam Afghanistan.

Taliban đe dọa sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá các lực lượng an ninh tại Afghanistan ngay trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục