Nhiều nơi ở Bangkok có thể là mục tiêu đánh bom

Lực lượng an ninh Thái đã được đặt trong tình trạng báo động khi có tin khoảng 30-40 khu vực ở thủ đô có thể là mục tiêu đánh bom.

Ngày 10/3, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan Suthep Thaugsuban thông báo các lực lượng an ninh nước này đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi có tin khoảng 30 đến 40 khu vực trong thủ đô có thể là mục tiêu của các vụ đánh bom.

Phó Thủ tướng Suthep cho biết các tòa nhà chính phủ được tăng cường an ninh ở mức đặc biệt. Ông khẳng định Luật An ninh nội địa (ISA), dự kiến được chính phủ áp dụng từ ngày 11-23/3 ở thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận, sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình vào ngày 12/3 khi hàng chục nghìn thành viên phe "áo đỏ" của UDD ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ các vùng nông thôn đổ về Bangkok.

Hai ngày sau đó (14/3), phe "áo đỏ" dự kiến sẽ tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn tại quảng trường Sanam Luang.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 10/3, Bộ Tư lệnh các chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC), do Thủ tướng Abhisit Vejajiva làm chủ tịch, đã nhóm họp và quyết định chỉ định Phó Thủ tướng Thái Lan Kobsak Sabhavasu đứng ra đàm phán với các phần tử chống chính phủ.

Cuộc họp cũng đánh giá các biện pháp an ninh khi Thái Lan áp dụng Luật an ninh nội địa (ISA) nhằm đối phó với các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục