Nhiều nước cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Ấn Độ

Nhiều nước đã cảnh báo người nước ngoài đang ở Ấn Độ cần đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô New Delhi.
Các đại sứ quán Australia và Anh tại Ấn Độ ngày 22/4 đã cảnh báo người nước ngoài đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô New Delhi.

Đại sứ quán Australia đã khuyến cáo các công dân nước ngoài đang có mặt tại Ấn Độ cảnh giác cao độ trong thời điểm hiện nay do nguy cơ các nhóm vũ trang thực hiện các vụ tấn công khủng bố là rất cao.

Đại sứ quán Anh cũng kêu gọi công dân và du khách nước này hết sức thận trọng vì ngày càng có nhiều dấu hiệu về nguy cơ tấn công khủng bố ở New Delhi.

Trước đó một ngày, Mỹ và Canada cũng đưa ra những cảnh báo tương tự. Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đã yêu cầu các công dân nước này đề cao cảnh giác hoặc tránh xa các khu buôn bán đông đúc có thể trở thành mục tiêu tấn công như các khu chợ ở Chandni Chowk, Connaught, Greater Kailash, Karol Bagh, Mehrauli và Sarojini Nagar.

Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát New Delhi Rajan Bhagat cho rằng không có dấu hiệu đặc biệt nào cho thấy nguy cơ xảy ra khủng bố vào thời điểm hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục