Nhiều nước châu Âu tăng cường các hoạt động chống khủng bố

Lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố vào dịp cuối năm, Chính phủ Bỉ đã tiến hành thu hồi thẻ căn cước của những đối tượng tình nghi có ý định gia nhập IS.
Nhiều nước châu Âu tăng cường các hoạt động chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Pháp kiểm tra một xe ôtô tại khu vực biên giới Pháp-Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố vào dịp cuối năm, Chính phủ Bỉ đã tiến hành hàng loạt biện pháp ngăn chặn, trong đó có việc thu hồi thẻ căn cước của những đối tượng tình nghi có ý định tham chiến trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Biện pháp thu hồi thẻ căn cước được thực hiện kể từ ngày 1/1 tới, sẽ khiến những đối tượng muốn tham gia chiến đấu tại Syria và Iraq khó ra khỏi lãnh thổ Bỉ.

Biện pháp này có thể được áp dụng trong 6 tháng, nhằm tăng cường phối hợp chống khủng bố giữa các lực lượng chức năng và cảnh sát các địa phương.

Ngoài ra, việc thu hồi loại giấy tờ tùy thân này cũng cho phép các đơn vị chống khủng bố, đặc biệt ở thủ đô Brussels, có thêm công cụ bổ sung để tạm thời duy trì an ninh trong thời gian hiện nay.

Cơ quan phối hợp phân tích các mối đe dọa (OCAM) sẽ là nơi đưa ra các yêu cầu thu hồi thẻ căn cước của những đối tượng tình nghi tham gia IS, do cơ quan này sở hữu kho dữ liệu của hàng trăm đối tượng có tư tưởng cực đoan. Sau khi nhận cảnh báo từ OCAM, Bộ Nội vụ Bỉ sẽ đưa ra quyết định thu hồi chính thức.

Cùng ngày, Italy đã trục xuất 1 người Maroc sau khi phát hiện đối tượng này có kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố và dự định tới Syria.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano đã xác nhận thông tin trên và cho biết người đàn ông 40 tuổi này hoạt động như một tu sỹ Hồi giáo gần thị trấn Padua, đã có ý định rời Italy để tới vùng xung đột Syria tham gia chiến đấu cho IS.

Italy là một trong nhiều nước ở châu Âu đang duy trì cảnh báo an ninh ở mức cao sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng trước, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương. Theo ông Alfano, nước này đã trục xuất 65 đối tượng tình nghi thánh chiến.

Trong một diễn biến liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố, một tòa án ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã tuyên án hơn 5 năm tù giam lần lượt đối với hai nữ sinh y khoa tại thành phố Astrakhan, miền Nam nước này với tội danh hỗ trợ tài chính cho IS.

Hai đối tượng Yelena Arshakhanova và Saida Khalikova bị kết tội quyên tiền cho những kẻ khủng bố bằng việc bán các vật dụng gia đình và xà bông tự làm. Một trong hai sinh viên này đã chuyển khoảng 600 USD tới một tài khoản bí mật của IS.

Trong khi đó, một tòa án ở Anh ngày 29/12 cũng đã kết án một cặp vợ chồng tội lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố kỷ niệm 10 năm loạt vụ đánh bom hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô London vào năm 2005.

Âm mưu tấn công khủng bố bị phanh phui khi cảnh sát phát hiện Mohammed Rehman (25 tuổi) đã sử dụng tài khoản Twitter với biệt danh “Kẻ đánh bom thầm lặng” và hỏi những người bạn trên mạng này về kế hoạch đánh bom vào một trung tâm mua sắm hoặc mạng lưới tàu điện ngầm London.

Đối tượng này cũng đăng ảnh đại diện trên tài khoản Twitter là hình ảnh của “Đao phủ John”- một tay súng khét tiếng IS được cho là đã thiệt mạng.

Cảnh sát cũng đã tịch thu một lượng hóa chất tại nhà của cặp đôi này, vốn được cho là được sử dụng để chế tạo bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục