Nhiều nước châu Âu tham gia mở rộng trừng phạt Crimea

Bảy nước châu Âu khẳng định với Hội đồng châu Âu về kéo dài thời hạn áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Crimea, Sevastopol đến 23/6/2016.
Nhiều nước châu Âu tham gia mở rộng trừng phạt Crimea ảnh 1Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, 7 nước châu Âu đã khẳng định với Hội đồng châu Âu về việc kéo dài thời hạn áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào bán đảo Crimea và Sevastopol đến ngày 23/6/2016.

Bảy nước trên gồm Montenegro, Albania, Iceland, Na Uy, Liechtenstein, Litva, Ukraine và Gruzia.

Theo thông cáo của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, được công bố trên trang web của Hội đồng châu Âu hôm 28/7, 6 quốc gia trong số này ngoại trừ Gruzia, cũng tham gia vào quyết định được EU thông qua hôm 22/7 vừa qua về gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga đến 31/1/2016.

Ngoài ra, bà Mogerini cũng lưu ý việc có thêm 9 quốc gia đối tác EU hưởng ứng các biện pháp trừng phạt đối với Syria.

Đó là Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Na Uy, Liechtenstein, Ukraine, Moldova và Gruzia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục