Nhiều nước đón Giáng sinh trong thời tiết khắc nghiệt

Ngày 24/12, bão lớn với gió giật mạnh kèm theo mưa xối xả quét qua nước Anh và Pháp đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Nhiều nước đón Giáng sinh trong thời tiết khắc nghiệt ảnh 1Thời tiết mưa lạnh tại khu vực Tháp Eiffel ở Paris, Pháp ngày 24/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/12, bão lớn với gió giật mạnh kèm theo mưa xối xả quét qua nước Anh và Pháp đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Năm nay, người dân nơi đây sẽ phải trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh vô cùng tồi tệ do hệ thống giao thông tê liệt và hàng chục nghìn hộ gia đình sống trong cảnh mất điện.

Tại Anh, nhà chức trách cho biết dù đã được khắc phục, song vẫn còn khoảng 130.000 hộ phải chịu cảnh mất điện nhiều ngày liền. Giao thông hàng không, đường bộ, đường sắt bị đình trệ trên toàn nước Anh và xứ Wales. Nhiều chuyến bay tại 2 sân bay lớn là Heathrow và Gatwick ở London đã phải hoãn hoặc hủy do gặp sự cố, một lượng lớn hành khách phải chuyển sang các sân bay khác.

Trước đó, các sân bay ở một số thành phố ven biển phía Nam như Southampton và Bristol cũng buộc phải hoãn nhiều chuyến bay do gió to. Cơ quan Môi trường Anh đã ban bố cảnh báo lũ tại 276 điểm trên toàn quốc và có tới 162 điểm cảnh báo lũ lớn, hầu hết ở vùng Tây Nam và Đông Nam nước này.

Tại Pháp, Cơ quan khí tượng nước này đã công bố "báo động cam" (mức nguy hiểm thứ hai) đối với 23 trong tổng số 96 khu vực hành chính ven biển trong nước, nơi phải chống chọi với sóng to và gió lớn từ bão.

Theo thống kê có tới 145.000 hộ gia đình bị mất điện, chủ yếu là ở khu vực Tây Bắc Brittany và hệ thống giao thông bị đình trệ tại nhiều khu vực trên khắp cả nước. Ngoài ra, bão cũng mạnh dần lên tại Ireland, khiến hơn 5.000 đường truyền di động ngoài vùng phủ sóng trong cả tuần do gió quá mạnh.

Biến đổi khí hậu đã tạo ra những hiện tượng thời tiết bất thường trên toàn thế giới. Tình trạng thời tiết tồi tệ cũng xảy ra tại Bắc Mỹ, khiến người dân phải đón Noel trong băng tuyết và giá lạnh bất thường.

Tại Mỹ, hơn 500.000 hộ gia đình và doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện. Người dân phải hoãn các kế hoạch di chuyển do hệ thống giao thông tê liệt và hơn 7.000 chuyến bay tại các thành phố lớn như New York, Washington và Chicago bị hoãn lại so với lịch trình. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng do mưa tuyết.

Tại nước láng giềng Canada, mất điện do mưa tuyết buộc nhiều người dân phải sử dụng máy phát điện chạy bằng khí gas để sưởi ấm. Hậu quả là 5 người đã tử vong do bị ngộ độc khí cácbon.

Trước đó, nhiều người dân tại thành phố Toronto đã phải nhập viện với các triệu chứng nhiễm độc khí cácbon thải ra từ hệ thống sưởi ấm kiểu này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục