Nhiều nước nhất trí tiến hành các biện pháp mạnh với Triều Tiên

Hàn Quốc, EU, Nga, Trung Quốc đều nhất trí tiến hành các biện pháp mạnh mẽ nhằm "giải quyết thỏa đáng" vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.
Nhiều nước nhất trí tiến hành các biện pháp mạnh với Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp với Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 3/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thúc đẩy "các biện pháp thống nhất và mạnh mẽ" đối với việc Triều Tiên khiêu khích bằng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trước đó cùng ngày.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đã nhất trí rằng Hàn Quốc và EU sẽ tiếp tục tìm kiếm trong hòa bình việc giải trừ hạt nhân toàn diện, có thể xác nhận và không thể đảo ngược của Triều Tiên.

Nhưng để làm được điều này, bà Kang hy vọng vào sự hợp tác của bà Mogherini để cố gắng đạt được một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Bà Mogherini đã bày tỏ quan ngại rằng tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên ngày càng tồi tệ hơn, đồng thời cho biết ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về cách mà khối này đáp trả vụ thử của Triều Tiên.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Triều Tiên là một quốc gia ‘lừa đảo’]

Bà cũng ủng hộ tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp trừng phạt và gây áp lực đối với Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, theo Reuters, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí "giải quyết thỏa đáng" vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Trong một bản tin, Tân Hoa Xã cho biết: "Hai nhà lãnh đạo nhất trí cam kết với mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ để đối phó với tình hình mới."

Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục