Giàu nhờ bỏ chồng

Nhiều phụ nữ Anh trở thành triệu phú nhờ ly hôn

Nhiều phụ nữ Anh đã có mặt trong danh sách những người giàu nhất nước này sau khi ly dị những người chồng cực kỳ giàu có.
Hơn 100 phụ nữ đã có tên trong danh sách mới nhất liệt kê 1.000 người giàu nhất ở Anh năm 2011 do tờ Sunday Times bình chọn.

Đây là số phụ nữ triệu phú cao nhất từ trước tới nay trong danh sách này.

Cụ thể, trong danh sách này có 105 phụ nữ, tăng so với con số 99 người của năm trước đó, tất cả số họ phải có khối lượng tài sản trị giá ít nhất 70 triệu bảng.

Danh sách những người phụ nữ giàu có tăng lên nhờ có thêm những người đã chia tay với những ông chồng vô cùng giàu có của mình.

Theo danh sách trên, Slavicia Ecclestone, cựu người mẫu Croatia, người trước đây là vợ của Bernie Ecclestone - CEO của giải đua Công thức 1, có khối tài sản trị giá 734 triệu bảng sau khi bà chia tay chồng một cách nhẹ nhàng hồi năm 2009.

Trong khi đó Irana Abramovich, người từng là vợ của ông chủ câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, đã kịp bổ sung vào khối tài sản của mình thêm 20 triệu bảng nữa, đưa khối tài sản của bà lên 155 triệu bảng trong 12 tháng qua. Trong số tài sản gia tăng thêm này, có 12 triệu bảng là nhờ khối bất động sản trị giá 12 triệu bảng ở West Sussex mà bà có được sau vụ ly hôn với chồng.

[Ông chủ Chelsea Abramovich giàu thứ ba nước Anh]

Một phụ nữ mới có tên trong danh sách những người giàu có nhất trên là Falina Berezovsky, là vợ cũ của nhà tài phiệt người Nga Boris Berezovsky. Bà đã ly dị chồng hồi năm ngoái và hiện vẫn sống ở thủ đô London. Tài sản của bà ước tính trị giá 80 triệu bảng Anh.

Với những vụ việc như trên, một số chuyên gia pháp lý đã tuyên bố rằng London đã trở thành “thủ đô ly hôn của thế giới.”

Tuy nhiên, trong danh sách trên còn có những người có tài kinh doanh thực sự. Như Dame Mary Perkins, nhà đồng sáng lập ra Specsavers, là người phụ nữ giàu có thứ sáu ở Anh với khối tài sản trị giá 1,15 tỷ bảng. Bà khởi nghiệp bằng một chuỗi các cửa hiệu về nhãn khoa và hiện bà sở hữu tới 1.555 cửa hiệu loại này.

Còn JK Rowling, tác giả của loạt truyện đình đám Hary Potter, có khối tài sản ước tính trị giá tới 530 triệu bảng trong khi Tamara Mellon, nhà đồng sáng lập thương hiệu giày Jimmy Choo, có khối tài sản 150 triệu bảng.

Người phụ nữ giàu nhất trong danh sách trên là Kirsty Bertarelli, cựu Hoa hậu Anh và là vợ của Ernesto Bertarelli - người đã làm giàu nhờ ngành công nghiệp dược phẩm. Khối lượng tài sản của hai người này trị giá ước tính lên tới 6,9 tỷ bảng./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục