Nhiều phụ nữ Nhật muốn đi du lịch Việt Nam

Từ ngày 25 - 31/10 tới, đoàn 52 thành viên Hội Phụ nữ Hữu nghị châu Á-Thái Bình Dương của Nhật Bản sẽ có chuyến thăm Việt Nam.
Hơn 60 thành viên của Hội Phụ nữ Hữu nghị châu Á-Thái Bình Dương của Nhật Bản (ALFS) đã tham dự buổi hội thảo giới thiệu về tiềm năng du lịch Việt Nam tại Tokyo ngày 10/9.

Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cũng như truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán và một số điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Cuộc hội thảo này rất có ý nghĩa khi từ ngày 25 - 31/10 tới, đoàn 52 thành viên ALFS sẽ có chuyến thăm Việt Nam theo sáng kiến của bà Lê Hiếu Ngân, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Bà Ngân cho biết, chuyến đi này sẽ diễn ra theo đúng hành trình của Hoàng thái tử Naruhito trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua. Ngoài việc tham quan một số địa danh nổi tiếng, đoàn ALFS sẽ trao số tiền quyên góp từ thiện 10.000 USD cho tỉnh Cao Bằng.

Số người đăng ký tham gia tour du lịch này rất đông nhưng ban tổ chức phải giới hạn số người tham gia để đảm bảo chuyến du lịch diễn ra an toàn và thành công.

Bà Noguchi, một giáo viên tiếng Nhật tham dự hội thảo tâm sự: "Tôi rất muốn đến Việt Nam nhưng chưa có cơ hội. Lần này, tôi được biết Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tour du lịch nên tôi đã đăng ký tham gia. Sau khi xem những hình ảnh về Việt Nam và bài giới thiệu của ngài Đại sứ, tôi thấy rằng Việt Nam có truyền thống lịch sử lâu đời. Ngoài ra, qua lời kể của một số người bạn, tôi được biết con người Việt Nam rất hiền lành và dễ mến nên tôi rất mong đợi chuyến đi này"./.

Thanh Tùng-Hồng Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục