Nhiều quan chức bầu cử, nhân viên an ninh Ấn Độ bị sát hại

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 11/4, ít nhất bảy quan chức bầu cử và năm nhân viên an ninh đã bị phiến quân Naxalite sát hại trong hai vụ tấn công tại miền Trung nước này.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 11/4, ít nhất bảy quan chức bầu cử và năm nhân viên an ninh đã bị phiến quân Naxalite sát hại trong hai vụ tấn công tại bang Chhattisgarh, miền Trung nước này.

Theo một quan chức cảnh sát không nêu danh tính, tại quận Jagdalpur của bang trên, phiến quân Naxalite đã tấn công một xe chở tám binh sĩ bán quân sự.

Ngoài năm binh sĩ thiệt mạng tại chỗ, ba binh sĩ bị thương đã được đưa tới một bệnh viện địa phương.

Vụ việc thứ hai xảy ra ở quận Bijapur cùng bang, tại đây một nhóm phần tử Naxalite có vũ trang đã cho nổ tung một chiếc xe buýt chở các quan chức bầu cử vào lúc họ đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ.

Theo cảnh sát địa phương, số người thiệt mạng có thể tăng do các quan chức còn lại phải nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Cả hai vụ tấn công nói trên đều được tiến hành ở khu vực Bastar, nơi phiến quân Naxalite thường xuyên hoạt động.

Chỉ hai ngày trước đó, cuộc bầu cử hội đồng địa phương đã diễn ra suôn sẻ với số cử tri đi bỏ phiếu ở mức trung bình, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay của lực lượng này.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm truy bắt những kẻ chủ mưu đứng sau các vụ việc trên.

Lực lượng Naxalite hoạt động chủ yếu tại các khu vực nông thôn nghèo ở ít nhất 7 bang của Ấn Độ và bị coi là mối đe dọa an ninh nội địa lớn nhất của nước này./.

Tin cùng chuyên mục