Nhiều sai sót trong hỗ trợ con hộ nghèo ở Yên Bái

Sau hai năm triển khai hỗ trợ học sinh là con các gia đình thuộc diện khó khăn có điều kiện tốt hơn để học tập, việc thực hiện tại tỉnh Yên Bái tồn tại nhiều sai phạm.
Sau hai năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh là con các gia đình thuộc diện khó khăn có điều kiện tốt hơn để học tập, việc thực hiện tại tỉnh Yên Bái vẫn tồn tại nhiều sai phạm, bất cập xuất phát từ sự tắc trách của các đơn vị thực hiện.

Theo Quyết định, mỗi học sinh là con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo thôn, bản được hỗ trợ 70.000 đồng/tháng; học sinh bán trú đang theo học tại các trường phổ thông được hỗ trợ tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập 140.000 đồng/tháng.

Qua xác minh thực tế tại xã Nậm Lành, Phúc Sơn (huyện Văn Chấn), năm học 2008 - 2009 xã có 23 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở là con em các hộ đã thoát nghèo, không còn trong danh sách hộ nghèo của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng vẫn được thụ hưởng chính sách.

Sai phạm trong việc xác định các trường hợp học sinh có ở bán trú hay không để cho hưởng chính sách, cụ thể như tại trường trung học phổ thông Mù Cang Chải năm học vừa qua, trong số 30 học sinh được xác minh, có 3 em không ở bán trú nhưng vẫn được hưởng chính sách.

Hay tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, có 6 em đã bỏ học mà vẫn có trong danh sách. Ngoài ra, việc lập danh sách học sinh thuộc diện được hưởng chính sách còn chậm. Tại huyện Văn Yên, năm học 2008 - 2009 Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ là 402,5 triệu đồng cho 802 học sinh từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009 nhưng đến tháng 7/2009, địa phương mới bắt đầu rà soát, thẩm định danh sách.

Theo ông Lê Quang Minh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, sai sót trong xác định danh sách học sinh là con các hộ nghèo là do đa số các nhà trường (đơn vị trực tiếp lập danh sách) chỉ căn cứ vào sổ xác nhận hộ nghèo để lập danh sách mà không rà soát lại theo từng năm.

Hầu hết các trường không nhận được công văn hướng dẫn cụ thể để xác định đối tượng được hưởng thụ, phạm vi áp dụng, trình tự thực hiện chính sách nên gặp khó khăn khi lập danh sách học sinh thuộc diện chính sách.

Cuối tháng 7, Ban Dân tộc tỉnh đã có quyết định thu hồi số kinh phí hỗ trợ sai tại huyện Mù Cang Chải là 2,9 triệu đồng, huyện Văn Chấn trên 12,3 triệu đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục