Nhiều tập thể và cá nhân nhận phần thưởng của Lào

63 tập thể, 148 cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của Lào vì có thành tích trong việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ.
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 23/9, tại Hà Nội, Đoàn Bộ Quốc phòng-Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào đã long trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Bằng khen của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tặng 63 tập thể, 148 cá nhân của Việt Nam có thành tích trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng ChănSạMỏn ChănNhaLạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nói riêng, trong mọi hoàn cảnh, mọi giai đoạn đã luôn dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào những tình cảm quý báu cũng như sự giúp đỡ hiệu quả, chí tình, chí nghĩa.

Trung tướng nhấn mạnh mọi thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng đất nước Lào trước kia cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay luôn gắn với sự đoàn kết, giúp đỡ vô cùng quý giá của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em.

Trung tướng ChănSạMỏn ChănNhaLạt chúc mừng các tập thể, cá nhân Việt Nam đã được tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Lào, đồng thời nhấn mạnh những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện cũng như chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào về nước đã góp phần quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng ChănSạMỏn ChănNhaLạt đã trao tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào cho đại diện một số tập thể và cá nhân Việt Nam như trao Huân chương Hữu nghị cho 3 đơn vị (Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Chính trị Quân khu 2; Cục Chính trị Quân khu 4); trao Huân chương Hữu nghị tặng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4...

Đại diện các tập thể và cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào.

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường nhấn mạnh, phần thưởng này vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục