Nhiều tay vợt mạnh dự giải bóng bàn ở Đại hội thể dục thể thao

Giải bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 quy tụ gần 100 tay vợt xuất sắc của 14 tỉnh, thành phố, ngành
Nhiều tay vợt mạnh dự giải bóng bàn ở Đại hội thể dục thể thao ảnh 1Tay vợt Đoàn Kiến Quốc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tối 27/11, Giải bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã khai mạc tại Nhà thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hải Dương.

Giải quy tụ gần 100 tay vợt xuất sắc của 14 tỉnh, thành phố, ngành tham dự gồm: Quân đội, Công an, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hà Nội và chủ nhà Hải Dương.

Các tay vợt nam, nữ hàng đầu của Việt Nam hiện nay đều có mặt tại giải như: Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam, Lê Tiến Đạt, Tô Đức Hoàng, Đào Duy Hoàng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Ngọc, Đoàn Bá Tuấn Anh, Trần Tuấn Quỳnh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh, Phạm Thị Thiên Kim, Phan Hoàng Tường Giang...

Nhiều đoàn có đội hình mạnh khi được bổ sung thêm một số tay vợt của Câu lạc bộ Hà Nội T&T, Vietsovpetro như: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Các tay vợt thi đấu tranh 7 bộ huy chương ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam - nữ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, các tay vợt của những đơn vị mạnh như: Quân đội, Công an, Hà Nội, Tiền Giang, Hải Dương đều có chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ. Các nội dung đồng đội sẽ kết thúc vào tối 28/11 và sau đó sẽ diễn ra các nội dung khác.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 2/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục