Nhiều thân nhân của phiến quân IS trốn khỏi trại ở Syria

Chính quyền do người Kurd đứng đầu ở miền Bắc và miền Đông Syria cáo buộc vụ pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại trại di trú này là "sự hỗ trợ để tổ chức IS hồi sinh một lần nữa."
Người dân sơ tán khỏi các khu vực xung đột tại tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria, ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi các khu vực xung đột tại tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria, ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các quan chức người Kurd ngày 13/10 cho biết cuộc tấn công của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh ở Syria đã nổ ra gần trại dành cho người mất chỗ ở tại Ain Issa, phía Bắc Raqqa thuộc miền Bắc Syria.

Đây là nơi giam giữ hàng nghìn thành viên gia đình của các tay súng IS, một số người trong số đó đã trốn thoát sau khi khu vực này bị pháo kích.

Chính quyền do người Kurd đứng đầu ở miền Bắc và miền Đông Syria cáo buộc vụ pháo kích tại trại di trú này là "sự hỗ trợ để tổ chức IS hồi sinh một lần nữa."

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), khoảng 100 người đã trốn khỏi trại trên.

Những người này là phụ nữ có quan hệ với thành viên IS và con cái của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục