Nhiều tỉnh bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND

Hội đồng Nhân dân một số tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.
Sáng 17/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Nam Định, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Nông, Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để báo cáo kết quả bầu cử và bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh.

Tại tỉnh Nam Định, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Lương Bằng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; ông Trương Anh Tuấn giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; các ông Bùi Đức Long, Đoàn Hồng Phong, Nguyễn Viết Hưng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các ông Đặng Văn Sinh, Trần Quang Tiến, Phạm Đình Nghị, Trần Tất Tiệp, Nguyễn Công Thành được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên các Ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định cũng trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại 20 đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Quảng Trị, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, tái đắc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lê Bá Nguyên làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ông Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Quân Chính, Nguyễn Hữu Dũng, Mai Thức vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VI.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần An Khánh được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các ông Lê Xuân Thân, Trần Sơn Hải, Lê Đức Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016, ông Mai Hữu Thu được bầu chức danh Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp còn bầu nhân sự Ban pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V; bầu 5 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 2 đã bầu ông Điểu K'Ré (sinh 1968, dân tộc M'Nông) làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ (sinh năm 1961, dân tộc Kinh) làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trương Văn Hiển (sinh năm 1956, dân tộc Kinh) thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng bầu ông Lê Diễn (sinh 1960, dân tộc Kinh, quê quán tỉnh Bình Đinh) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm bà Bùi Thị Hòa (sinh 1965, dân tộc Mường), ông Nguyễn Bốn (sinh năm 1962, dân tộc Kinh) và ông Nguyễn Đức Luyện (sinh năm 1957, dân tộc Kinh).

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng tiến hành bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân; bầu trưởng, phó các ban Hội đồng Nhân dân; bầu các hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân Cà Mau đã bầu ông Bùi Công Bửu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Phạm Thành Tươi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau; hai ông Dương Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục