Nhiều tỉnh hoàn thành việc lấy nước vụ đông xuân

Các hồ thủy điện thực hiện xả nước theo đúng kế hoạch nên đến thời điểm này, diện tích đất có nước gieo cấy lúa xuân đạt gần 90%.
Theo báo cáo của Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 9/2, thời điểm đang diễn ra đợt xả nước lần 2 (từ ngày 7/2 đến 13/2), nhiều tỉnh đã lấy đủ nước đảm bảo gieo cấy lúa xuân.

Hải Dương và Ninh Bình đạt 100% diện tích. Một số tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định diện tích lấy nước cũng đã đạt tới 95%... Như vậy, tính đến thời điểm này, diện tích đất có nước gieo cấy lúa xuân đạt gần 90% so với kế hoạch.

Để đảm bảo điện phục vụ các trạm bơm, ngoài việc tăng cường phát điện, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các hồ thủy điện thực hiện việc xả nước theo đúng kế hoạch để đảm bảo nước tưới vụ đông xuân.

Đến thời điểm hiện nay, lưu lượng nước xả trung bình tại hồ Hòa Bình đạt hơn 1.300m3/giây, hồ Tuyên Quang hơn 440m3/giây, hồ Thác Bà hơn 260m3/giây.

Bên cạnh đó, mực nước sông Hồng tại Hà Nội vẫn ở mức cao trên 2m, nên việc lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân hiện rất thuận lợi./.
Thu Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục