Nhiều tỉnh sớm hoàn thành lấy nước đổ ải vụ Xuân

Theo Tổng cục Thủy lợi, ngay trong ngày đầu tiên lấy nước đổ ải đợt ba, một số tỉnh đã đạt 100% diện tích có nước phục vụ gieo cấy.
Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 16 giờ ngày 19/2, ngày đầu tiên lấy nước phục vụ gieo cấy đợt 3, đã có hơn 601.000ha đất gieo cấy vụ Đông Xuân có nước, tương đương khoảng 94,6% tổng diện tích đất cần lấy nước.

Theo ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, tuy là ngày đầu tiên của đợt 3 nhưng nhiều tỉnh như Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình đã đạt 100% diện tích có nước phục vụ gieo cấy.

Các tỉnh còn lại diện tích có nước đều đạt trên 90%, chỉ còn tỉnh Bắc Giang là diện tích có nước mới chỉ đạt trên 73% do tập quán gieo cấy muộn.

Tuy nhiên, với tình hình nguồn nước như hiện nay, mực nước toàn tuyến sông Hồng tại Hà Nội vẫn đạt trên 2,2m đảm bảo đủ để các tỉnh tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy trong những ngày đợt 3 này.

"Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích có nước tại các tỉnh cao hơn so với diện tích có nước cùng kỳ năm ngoái nhưng không vì thế mà các tỉnh chủ quan, cần tiếp tục tận dụng nguồn nước, tăng cường vận hành thêm máy bơm tại những nơi điều kiện khó khăn, xa nguồn nước để hoàn thành việc lấy nước trong đợt 3 này", ông Hiển nhấn mạnh.

Dự kiến các tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy nước trước ngày cuối cùng của đợt xả thứ 3 kết thúc vào ngày 24/2 tới./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục