Nhiều tổ chức sẽ giám sát bầu cử tổng thống ở Algeria

AU vừa quyết định triển khai 200 quan sát viên và AL cũng sẽ đưa 110 quan sát viên đến Algeria để giám sát bầu cử tổng thống vào ngày 17/4 tới.

Liên minh châu Phi (AU) vừa quyết định triển khai 200 quan sát viên và Liên đoàn Arab (AL) cũng sẽ đưa 110 quan sát viên đến Algeria để giám sát cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17/4 tới.

Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra ngày 9/3 cho biết số quan sát viên trên sẽ đến Algiers từ đầu tuần tới.

Phát biểu tại Cairo (Ai Cập) sau khi ký thỏa thuận cử quan sát viên với AL, ông Lamamra cho biết nhiều tổ chức quốc tế mà Algeria là thành viên và Liên minh châu Âu (EU) cũng quyết định đưa phái bộ quan sát viên đến giám sát. Liên hợp quốc và EU sẽ triển khai nhiều nhóm chuyên gia để giám sát cuộc bỏ phiếu về phương diện kỹ thuật.

Ngoài ra còn có một số nhân vật độc lập của Pháp, Italy, Bỉ và Tây Ban Nha cũng sẽ có mặt tại Algeria trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) cũng dự kiến đưa nhiều quan sát viên tới Algiers.

Hiện Hội đồng Hiến pháp Algeria đã nhận được hồ sơ đăng ký ứng cử tổng thống của 12 người, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Abdelaziz Bouteflika và sẽ công bố danh sách chính thức ứng cử viên vào ngày 14/3 tới theo thứ tự tên người theo tiếng Arab./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục