Nhiều tour hấp dẫn, giá cả hợp lý trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Ất Mùi người dân được nghỉ chín ngày là thời điểm lý tưởng để đi du lịch ngắn ngày và các hãng đều tung nhiều chiêu khuyến mại hơn so với các năm trước.
Nhiều tour hấp dẫn, giá cả hợp lý trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 1Vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của Tràng An. (Nguồn: Mạnh Thắng/TTXVN phát)

Tết Nguyên đán là dịp quan trọng nhất trong năm với mỗi gia đình. Đây không chỉ là khoảng thời gian quây quần, tụ họp của mỗi nhà mà cũng là thời điểm nhiều gia đình cùng đi du Xuân, hưởng không khí Tết sau một năm vất vả.

Tết Nguyên đán Ất Mùi người dân được nghỉ chín ngày là thời điểm lý tưởng để đi du lịch ngắn ngày. Các đơn vị lữ hành, du lịch cũng đã kỹ lưỡng chuẩn bị nhiều tour hấp dẫn, giá cả hợp lý, tạo điều kiện cho các gia đình Việt du Xuân ngay từ cuối năm 2014. Giá tour dịp Tết năm nay hợp lý với cả tour trong nước lẫn quốc tế, các hãng đều tung nhiều chiêu khuyến mại hơn so với các năm trước.

Người Nam ra Bắc, người Bắc vào Nam

Theo khảo sát từ các đơn vị lữ hành, du lịch Việt Nam cho thấy người miền Nam thường thích đi du lịch dịp Tết hơn người miền Trung và miền Bắc. Người miền Nam coi đi du lịch Tết là một cách làm mới mình, các thành viên trong gia đình cùng du lịch để có những trải nhiệm mới. Họ cũng coi đó là phần thưởng xứng đáng cho một năm làm việc vất vả. Những năm gần đây ngày càng có nhiều người miền Nam chọn ra Bắc để hưởng không khí Tết cổ truyền dân tộc trong cái lạnh giá của mùa Đông, còn người miền Bắc thì lại chọn vào miền Trung, miền Nam như một cách "trốn rét" hiệu quả.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết lại bắt đầu từ ngày 27 Tết, chiều lòng du khách trong Nam, ngoài Bắc, các công ty lữ hành cũng xây dựng chương trình tour hấp dẫn để du khách đón Tết đúng mong muốn. Với du khách miền Bắc, các đơn vị lữ hành chào tour đón Tết miền Tây Nam Bộ trải nghiệm không khí rộn ràng, quang cảnh mua bán đặc trưng “trên bến dưới thuyền” vùng miệt vườn sông nước trước Tết như tour Bến Tre đi chợ Lách xem vườn kiểng; tham quan chợ nổi Cái Bè; khám phá làng nghề làm tủ thờ lâu đời ở Gò Công; đi Đồng Tháp thưởng ngoạn vườn hoa Sa Đéc, quýt hồng Lai Vung. Ngoài các tour tận hưởng không khí Tết vùng Tây Nam Bộ, các đơn vị lữ hành cũng chào bán tour đến với biển đảo ấm áp ở miền Trung với các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Mũi Né, Đà Nẵng...

Với khách miền Nam, các hãng tung ra tour đến với Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Tràng An... để du khách cùng tận hưởng đúng hương vị Tết cổ truyền Việt Nam. Với Hà Nội, du khách có thể cùng người dân Thủ đô đón chào không khí đêm giao thừa trên các trục đường lớn như Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tràng Thi và khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm hoặc đón giao thừa bên Vịnh Hạ Long... Sau đó du khách có thể lên Sa Pa hoặc khu vực miền núi phía Bắc đón xuân cùng đồng bào các dân tộc.

Theo thông tin từ Saigontourist, một trong những hãng lữ hành hàng đầu Việt Nam, ngay từ tháng 11/2014, hãng đã chuẩn bị 300 tour trong và ngoài nước với lịch khởi hành liên tục, ngày xuất hành đẹp, kênh đặt tour đa dạng để thu hút du khách. Với khách quốc tế hoặc khách Việt kiều, hãng này luôn duy trì tour "Tây ăn Tết ta" với mức ưu đãi giảm từ 5-20% cho khách đặt tour trước ngày khởi hành từ một tuần đến một tháng và giảm đến 10% cho khách mua tour theo nhóm.

Năm nay, bên cạnh các tour đón Xuân quen thuộc, Saigontourist triển khai các tour mới lạ, đặc sắc trong đó điểm nhấn là cùng một điểm đến nhưng cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ để du khách lựa chọn phù hợp với nhu cầu, sở thích. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Saigontourist phục vụ tour đi cực Bắc Tổ quốc chiêm ngưỡng các hang động kỳ ảo, ngắm hoa đào, hoa ban mùa Xuân và tour cực Nam đến mũi Cà Mau khám phá cảnh vật vùng miệt vườn sông nước.

Ở mảng du lịch ra nước ngoài, các đơn vị lữ hành cho biết, du khách thường lựa chọn các tour ngắn ngày. Theo đánh giá của nhiều hãng lữ hành, vào các dịp nghỉ lễ, Tết tour nước ngoài vẫn thu hút nhiều gia đình tham gia. Điều này cho thấy một bộ phận người dân đã có điều kiện vật chất, muốn đi du lịch nước ngoài để hưởng thụ không khí mới và sản phẩm du lịch của nước ngoài. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ của các đơn vị, đối tác ở nước ngoài cũng rất thu hút, hấp dẫn du khách Việt, đặc biệt là mảng mua sắm giảm giá hoặc miễn thuế.

Tour riêng cho người độc thân

Thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng nhiều người ưa thích cuộc sống độc thân, những năm trước, vào dịp nghỉ lễ, Tết kéo dài là thời điểm những người độc thân không mong đợi, thậm chí là "ác mộng" với nhiều người. Nay thời điểm nghỉ lễ không còn là vấn đề khiến những người độc thân "đau khổ" như trước. Nhiều đơn vị lữ hành đã nhanh nhạy, nắm bắt tâm lý đối tượng khách hàng đặc biệt này và tung ra tour chỉ dành cho những người độc thân, chưa có gia đình.

Bitour là một trong những đơn vị lữ hành tiên phong trong việc tổ chức tour dành cho người độc thân. Những người tham gia tour này đều độc thân, không dành cho những người có gia đình. Do đó, trước mỗi chuyến đi, Bitour đều dành thời gian để những người độc thân cùng làm quen, tìm hiểu thông tin lẫn nhau thông qua các hoạt động trò chơi nhóm, cắm trại, ẩm thực. Điểm khác biệt của tour dành cho người độc thân với các tour khác là hành trình dành cho người độc thân hướng đến sự kết nối giữa các thành viên chứ không phải chỉ là tour nghỉ dưỡng thông thường. Do đó, thành viên tham gia tour không đông, chỉ từ 25-30/người/tour. Tour dành cho người độc thân Tết Ất Mùi có nhiều hành trình để du khách lựa chọn trong 1, 2, 3 ngày và tour đặc biệt.

Điểm đến trong tour dành cho người độc thân thường là vùng biển ấm áp, thích hợp cho các hoạt động tập thể. Có thể kể đến tour Nha Trang-Bình Ba 3 ngày 3 đêm; Nha Trang-Đà Lạt 3 ngày 3 đêm cùng khởi hành vào đêm mùng 2 Tết. Tham gia hai tour này, du khách có thể tham gia các hoạt động tắm biển, kết hợp lặn ngắm san hô và tiệc trên biển, tham quan đảo bằng xe máy hoặc xe du lịch. Các bạn độc thân cũng có thể tham gia dạo bờ hồ bằng xe ngựa, thưởng thức các món ăn, nhất là hoa quả với hướng dẫn viên địa phương ở Đà Lạt... Mức giá trung bình dành cho tour của người độc thân cũng không quá đắt: du lịch Đà Lạt ba ngày từ 4 triệu-5 triệu đồng/người; du lịch Nha Trang ba ngày từ 3 triệu-4 triệu đồng/người...

Bên cạnh việc đi du lịch theo tour, nhiều người bạn độc thân cùng chí hướng, thích du lịch bụi cũng ưa thích tập hợp đội độc thân cùng đi "phượ"", chinh phục các cung đường Tây, Đông Bắc bằng xe máy. Đây là lựa chọn ngày càng được đông đảo các bạn trẻ ưa thích lựa chọn mỗi khi có dịp được nghỉ dài. Đa phần họ là nhóm bạn thân hoặc bạn bè cùng sở thích, các thành viên các hội trên mạng xã hội cùng kêu gọi mọi người tham gia.

Đối với các chuyến đi của hội độc thân, người chọn tour nên tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng khi tham gia họp đoàn, đặc biệt là cần chú ý đến vấn đề an ninh, an toàn nơi đến. Khi tham gia tour cần chuẩn bị kỹ tư trang cá nhân, nếu muốn khám phá nơi đến một mình, nhất là về đêm cần chuẩn bị kỹ những phương án phòng ngừa khi đi lạc hoặc khi có ốm đau, bệnh tật. Du khách cũng cần tham khảo trước tình hình thời tiết để chuẩn bị quần áo ấm hoặc dự phòng những loại thuốc phù hợp.

Kinh nghiệm cho thấy, việc luôn mang bên mình những loại thuốc cấp bách và thuốc đặc trị khi đi công tác hoặc du lịch là những "lo xa" không bao giờ thừa. Với các đoàn đi "phượt" nên chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo ấm, đồ dùng sửa chữa xe máy khi có hỏng hóc, thuốc men, cẩn trọng khi đi vào các cung đường vòng nguy hiểm, quan trọng là số điện thoại liên lạc với gia đình phòng khi có sự cố xảy ra trên đường đi.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục