Nhiều trường học Nhật chưa có biện pháp phòng chống thiên tai

Nhiều trường học Nhật Bản chưa có biện pháp phòng chống thiên tai

Có tới 2.860 trường học tại Nhật được dự báo sẽ gặp thiệt hại nặng nề như đổ tường, sập một phần phòng học nếu gặp phải các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần.
Nhiều trường học Nhật Bản chưa có biện pháp phòng chống thiên tai ảnh 1Trần nhà ga Kita-Sakado, gần Tokyo, bị hỏng sau trận động đất ngày 16/9. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/10, Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết đã lần đầu tiên tiến hành một cuộc đánh giá quy mô lớn trên toàn quốc đối với khoảng 40.000 trường học, bao gồm cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học về việc thực hiện các biện pháp phòng chống các thảm họa tự nhiên như lũ lụt, sóng thần…

Theo kết quả báo cáo, có tới 2.860 trường học được dự báo sẽ gặp thiệt hại nặng nề như đổ tường, sập một phần phòng học nếu gặp phải các cơn sóng thần mức độ lớn.

Trong số đó, có tới 1.066 trường học, tương đương gần 40% đã không xây dựng các kế hoạch đối phó với các tình huống khẩn cấp và điều đáng báo động là tình trạng này diễn ra ở hầu hết 39/47 tỉnh thành trên cả nước.

Báo cáo cũng cho biết chỉ có khoảng 7% số trường học có các biện pháp đối phó tích cực như đã xây dựng các cầu thang lánh nạn lên nóc nhà hoặc các khu vực cao lân cận.

Bên cạnh đó, số trường có các tòa nhà cao tầng giúp cho việc lánh nạn dễ dàng mới chỉ có 306 trường cũng cho thấy việc bảo đảm an toàn đang trở nên rất cấp thiết.

Hiện số lượng các trường “đang kiểm tra” việc xây dựng các khu vực lánh nạn cho học sinh chiếm tỷ lệ khá cao, với khu vực Osaka khoảng 72%, Hiroshima 70%, Okinawa 39%, Hokkaido 37%.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết sẽ yêu cầu ủy ban giáo dục ở các địa phương trên toàn quốc sớm phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các biện pháp phòng chống thiên tai lũ lụt một cách hiệu quả nhất.

Theo Bộ giáo dục Nhật Bản, mục đích của việc tiến hành đánh giá trên nhằm xem xét một cách thực chất tình hình, từ đó xây dựng các chính sách và biện pháp đối phó phù hợp với tình hình mưa lũ, sóng thần ở các mức độ khác nhau.

Cuộc đánh giá được thực hiện từ thời điểm đầu tháng Năm thông qua các phòng giáo dục địa phương. Ngoài nội dung về phòng chống lũ lụt, cuộc đánh giá cũng tiến hành việc phòng chống động đất, hỏa hoạn ở các trường học này.

Thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng 3/2011 ở 3 tỉnh Iwate, Miyazaki và Fukushima đã khiến 131 trường học các cấp bị sóng thần tàn phá.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho rằng việc xây dựng các biện pháp đối phó là rất cần thiết để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi thảm họa xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục