Nhiều tuyến đường ở Hà Giang tiếp tục sạt lở gây ách tắc giao thông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trận mưa lớn nhiều giờ kéo dài suốt từ ngày 3/8 đến chiều ngày 5/8 khiến nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường ở Hà Giang tiếp tục sạt lở gây ách tắc giao thông ảnh 1Tuyến đường Quốc lộ 4 đoạn qua xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên bị mưa lũ chia cắt đang khẩn trương được hoàn thiện các hạng mục. (Ảnh: Tiến Lâm/TTXVN)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trận mưa lớn nhiều giờ kéo dài suốt từ ngày 3/8 đến chiều ngày 5/8 khiến nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Hà Giang đi các huyện và từ huyện đi các xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải Hà Giang, hiện nay trên các tuyến đường Quốc lộ 279 nhiều đoạn vẫn sạt lở nghiêm trọng như đoạn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang-Nghĩa Đô (Lào Cai) đang bị sạt lở nặng ở khu vực cầu Sông Bạc.

Tuyến Quốc lộ 4 đoạn từ km 392+850 và đoạn từ Km397+200 thuộc xã Thanh Đức đi các xã biên giới của huyện Vị Xuyên như Lao Chải, Xín Chải, khối lượng đất đá sạt lở khoảng gần 7.000m3, gây ách tắc giao thông.

Với số lượng đất đá sạt lở lớn, cùng với ở Hà Giang trời mưa vẫn to khiến công tác khắc phục còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, cũng tại tuyến đường quốc lộ này đoạn Km398+200 xã Thanh Đức đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ nền đường và mặt đường dài khoảng 20m, khiến giao thông đi ba xã biên giới của huyện Vị Xuyên đã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài sáu ngày.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến Quốc lộ 34 thành phố Hà Giang-huyện Bắc Mê, đoạn Km15+400 đến km 25+ 400 đã sạt taluy dương làm sạt lở lớn khối lượng đất đá.

Không chỉ sạt lở ở các huyện vùng thấp, ngày 5/8 tại các tuyến đường trên Cao nguyên đá Đồng Văn, đoạn từ xã Sà Phìn-Ma Lé-Cột cờ Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn mưa lớn đã gây sạt lở ước gần 3.000m3 đất đá, bùn lẫn rác tràn lấp mặt đường.

Tại tuyến đường từ xã Minh Ngọc-Mậu Duệ, đường Tráng Kìm-đường Thượng thuộc huyện Yên Minh mưa lớn cũng đã làm sạt ta luy âm dài 18m, sâu 4m, hàng nghìn mét khối đất đá tràn ra mặt đường làm tắc cống, nhiều đoạn mặt đường bị nước xói sâu gây tắc đường...

Để khẩn trương khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ, Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông phối hợp với Công ty cổ phần đường bộ 1 và Công ty cổ phần đường bộ 2 huy động nhiều phương tiện, máy móc, tập trung lực lượng dọn dẹp đất đá tràn mặt đường để thông xe. Tuy nhiên, công tác khắc phục hiện đang gặp phải rất nhiều khó khăn do lượng đất đá sạt lở lớn, trời vẫn mưa to, nhiều tuyến đường khắc phục xong lại tiếp tục sạt lở...

Với sự quyết tâm cao của các đơn vị quản lý đường bộ, dự kiến đến chiều tối 5/8 có thể thông xe tuyến đường Quốc lộ 4 thuộc huyện Vị Xuyên đoạn từ Km397+200 và tuyến đường Tráng Kìm-đường Thượng thuộc huyện Yên Minh đoạn từ Km21+450 đến Km31+800./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục