Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập vì mưa lớn

Cơn mưa chiều 16/10 đã gây ngập nhiều tuyến đường và kéo theo tình trạng ùn tắc tại khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơn mưa chiều 16/10 đã gây ngập nhiều tuyến đường và kéo theo tình trạng ùn tắc tại khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, lượng mưa vào khoảng 50mm ở khu vực nội thành và quận Bình Thạnh là nơi bị ngập nặng nhất.

Các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, D2 (Văn Thánh), Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố... và hàng loạt những con hẻm trên các tuyến đường này bị ngập chìm trong nước từ 0,3-0,35m.

Trong khi các điểm “rốn ngập” của thành phố lâu nay như khu vực vòng xoay Cây Gõ, Phú Lâm, Ba Tháng Hai, Nguyễn Thị Nhỏ... không bị ngập thì ở quận Bình Thạnh, một số khu vực vùng ven trên địa bàn các quận Thủ Đức, quận 9 và quận 12 cũng bị ngập do lượng mưa tại các khu vực này lên tới 85mm.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp có mưa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơn mưa tối 15/10 cũng đã gây ngập 12 tuyến đường nội thành.

Do ảnh hưởng của mưa, nhiều tuyến đường nội thành đã bị ùn tắc nghiêm trọng, nhất là khi mưa giảm và dứt cơn, lượng xe đổ ra đường quá lớn gây nên tình trạng kẹt xe.

Kẹt xe dữ dội nhất là tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, các đường Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ khi các phương tiện giao thông chật cứng đường và không thể di chuyển được.

Tình trạng kẹt xe còn diễn ra tại các tuyến đường Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ... và cả khu vực trung tâm thành phố như tại đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đĩnh Chi.

Ngoài ra, hệ thống đèn giao thông bị mất tín hiệu cũng khiến các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định, Lý Tự Trọng... bị ùn tắc tại một số điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục