Nhiều tuyến đường ở TP.HCM tiếp tục tê liệt do ngập trong cơn mưa lớn

Vùng mây đối lưu hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ gây ra cơn mưa lớn ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng 15 giờ 30 phút đến gần 17 giờ ngày 8/5, khiến nhiều tuyến đường bị
Nhiều tuyến đường ở TP.HCM tiếp tục tê liệt do ngập trong cơn mưa lớn ảnh 1 Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nước phía bên dưới cầu vượt, chiều 8/5. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Vùng mây đối lưu hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ gây ra cơn mưa lớn ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng 15 giờ 30 phút đến gần 17 giờ ngày 8/5, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Cụ thể, tại các tuyến đường như Chu Văn An, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), mưa lớn đã gây ngập cục bộ do hệ thống cống không kịp thoát nước, nhiều đoạn ngập hơn 30cm khiến các xe máy phải dẫn bộ sát lề đường để tránh bị chết máy. Tương tự, tại quận Gò Vấp, các đường Phạm Văn Chiêu đoạn giao với Lê Đức Thọ, đường Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm, đường số 11 cũng bị ngập sâu hơn 30 cm, nhiều nhà hai bên đường bị nước ngập tràn vào gây ngập nền, ướt nhiều tài sản.

Tình trạng ngập nước cũng xảy ra trên đường An Dương Vương đoạn từ Tân Hòa Đông đến Bà Hom và đường Hồ Học Lãm đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt khiến giao thông bị ùn ứ.

Ngập nặng nhất vẫn là tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, trong đó đoạn bên dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh có nơi ngập sâu hơn 50 cm. Tại đây, có nhiều đoạn nước ngập quá đầu gối khiến các xe máy chạy lấn sang làn xe ô tô để tránh bị ngập. Tuy nhiên nhiều người vẫn phải dẫn bộ xe bị chết máy. Các cửa hàng, nhà dân hai bên đường ở khu vực này tuy đã làm nền cao nhưng nước vẫn tràn vào trong nhà.

Hệ thống máy bơm công suất lớn đã hoạt động kịp thời nhằm bơm nước ngập từ hệ thống cống ra sông Sài Gòn nhằm giải quyết tình trạng ngập trên suốt tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là lần thứ 6 máy bơm công suất lớn hoạt động kể từ đầu mùa mưa 2018 nhằm giải quyết tình trạng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh do mưa lớn gây ra.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, tại các khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, vùng mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa lớn và dần dần lan sang các khu vực khác, nhiều nơi lượng mưa lên đến 50-70mm, trong cơn mưa, dông có gió giật mạnh. Dự báo trong tối 8/5, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa, dông tại 2/3 tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, trong cơn dông có khả năng kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy.

Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong các ngày 9,10/5, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, thời gian mưa, dông thường xuất hiện về chiều và tối, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục