Nhiều tuyến giao thông của Nhật ngừng vì dư chấn

Tàu cao tốc trên các tuyến Joetsu và Nagano cùng một phần các chuyến tàu cao tốc trên các tuyến Tohoku và Tokai  phải tạm ngừng hoạt động.
Ngay sau dư chấn này xảy ra sáng nay, sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba đã phải đóng cửa các đường băng để kiểm tra. Tất cả các chuyến tàu cao tốc trên các tuyến Joetsu và Nagano cùng với một phần các chuyến tàu cao tốc trên các tuyến Tohoku và Tokai đã phải tạm ngừng hoạt động.

Gần 1 giờ sau đó, các hoạt động tại sân bay Narita và trên 4 tuyến tàu cao tốc này đã trở lại bình thường.

Vào lúc 8 giờ 8 phút sáng 12/4 (giờ địa phương), một dư chấn có cường độ đo được ban đầu lên tới 6,3 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo, làm rung chuyển thủ đô Tokyo và các tỉnh phụ cận như Chiba, Saitama và Ibaraki.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tâm chấn nằm ở vĩ độ 35,4 độ Bắc và kinh độ 141 độ Đông ngoài khơi tỉnh Chiba và ở độ sâu 30km. JMA không đưa ra các cảnh báo sóng thần sau dư chấn này.

Theo thống kê của JMA, kể từ sau dư chấn mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 5 giờ 16 chiều 11/4 cho đến 9 giờ sáng 12/4, đã có 54 dư chấn có cường độ từ 2,6 đến 6,3 độ xảy ra ở các khu vực Đông và Đông Bắc Nhật Bản, với tâm chấn nằm ở các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Nagano, Chiba, Niigata và Miyagi, trong đó tập trung chủ yếu ở tỉnh Fukushima (44 dư chấn).

Trong khi đó, đài truyền hình NHK dẫn nguồn Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết dư chấn mạnh hôm 11/4 đã làm 4 người bị chết và làm bị thương 3 người khác./.

Thanh Tùng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục