Nhiều Việt kiều muốn làm cầu nối hợp tác Mỹ-Việt Nam

Một số Việt kiều mong muốn tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các công ty, tập đoàn Mỹ với các đối tác Việt Nam.

Từ 10-27/3, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dẫn đầu, có chuyến thăm làm việc tại Mỹ và Canada nhằm vận động cộng đồng Việt kiều làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và Canada với Việt Nam, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này.

Đoàn đã có một số cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều cá nhân kiều bào tại khu vực thành phố New York, thành phố Houston của bang Texas, thành phố San Francisco và Quận Cam của bang California, nơi tập trung hàng trăm nghìn người Mỹ gốc Việt sinh sống và làm ăn kể từ sau năm 1975 tới nay.

Tại Houston, thành phố có khoảng 200.000 Việt kiều sinh sống, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và Đoàn công tác đã có tám cuộc tiếp xúc riêng rẽ với nhiều thành phần người Mỹ gốc Việt gồm các doanh nhân, các quan chức chính quyền sở tại, những người hoạt động xã hội và cả những người từng có hoạt động không thân thiện với trong nước.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Đa số kiều bào mong muốn đất nước ổn định, phát triển, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho bà con về nước đầu tư, kinh doanh.

Đại diện một vài doanh nghiệp phát biểu bày tỏ mong muốn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát huy hơn nữa vai trò cầu nối và bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ trong vấn đề thủ tục hành chính, pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Một số Việt kiều mong muốn tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các công ty, tập đoàn Mỹ với các đối tác Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Cảng biển Houston và Ban lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế George Bush.

Ban Lãnh đạo hai cảng chiếm vị trí kinh tế đặc biệt quan trọng của bang Texas này bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam, mở đường bay thẳng từ Houtson tới Việt Nam cũng như mở tuyến vận chuyển hàng hải giữa Houston tới các hải cảng của Việt Nam.

Giám đốc phụ trách thương mại và Giám đốc phát triển đường bay quốc tế của Sân bay George Bush nhấn mạnh Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu trong việc mở đường bay mới của Cảng George Bush.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết sau chuyến công tác này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan thúc đẩy, cụ thể hóa hơn nữa Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục