Nhiều vụ tai nạn gây thương vong ở châu Á và châu Mỹ

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong một vụ xe buýt lao vào đám đông người chờ xe ở thủ đô Manila của Philipines.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong một vụ xe buýt lao vào đám đông người chờ xe trên một đường lớn ở Makati City thuộc thủ đô Manila của Philipines ngày 14/11.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 40 sáng 14/11, chiếc xe buýt của hãng Elena Liner bị mất phanh, lao thẳng vào một đám đông người trên đường Magallanes trước khi đâm vào một chiếc xe buýt khác và dừng lại. Cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm về vụ tai nạn.

Cũng liên quan đến xe buýt, cùng ngày, một vụ xe khách bốc cháy khi đang chạy đã xảy ra tại miền Đông Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, khoảng 3 giờ sáng, khi đang chạy trên lộ trình từ Bangalore đến Mumbai, bình nhiên liệu diesel của xe đã phát hỏa sau khi xe va phải dải phân cách.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 50 người trong xe. Vụ tai nạn xảy ra chỉ hai tuần sau một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc khiến 45 người thiệt mạng.

Trong khi đó, tại Thái Lan, 2 người thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương trong một vụ nổ bình oxy xảy ra rạng sáng 14/11 ở tỉnh Chachoengsao, phía Đông thủ đô Bangkok.

Vụ nổ đã phá hủy ngôi nhà hai tầng của cửa hàng bán bình oxy ở cùng 2 xe ôtô và 2 xe máy đặt gần đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Trước đó, ngày 13/11, ba công nhân đã bị bỏng nặng trong một vụ tai nạn xảy ra ở nhà máy sản xuất ô tô Tesla đặt tại thành phố Fremont, bang California, Mỹ.

Giám đốc nhà máy Elon Musk cho biết vụ tai nạn xảy ra khi một máy ép đúc nhôm áp suất thấp bị hỏng. Cả ba nạn nhân đều được đưa vào bệnh viện ở tình trạng bỏng độ 2, trong đó có một người bị thương nghiêm trọng.

Cùng ngày, giới chức Brazil xác nhận một máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Air France (Pháp) đã phải quay lại thành phố Rio de Janeiro của nước này ngay khi vừa cất cánh do gặp phải cơn mưa đá.

Thông báo của hãng Air France cho biết cơ trưởng đã quyết định quay trở lại sân bay ở Rio de Janeiro sau khi mưa đá làm vỡ kính chắn gió của máy bay. Chuyến bay sau đó đã bị hủy và các hành khách phải chuyển sang các chuyến sau đó.

Ngày 13/11, trước khi chuyển sang mưa bão đá vào buổi tối, nhiệt độ ban ngày ở Rio de Janeiro có lúc lên đến 40 độ C.

Bốn năm trước, trên cùng lịch trình bay từ Rio de Janeiro đến Paris, một máy bay Airbus 330 của hãng Air France đã bị rơi bên bờ biển Brazil, làm toàn bộ 228 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục