Nhiều xe tải, xe khách vẫn qua cầu Chương Dương

Nhiều xe khách, xe tải vẫn vi phạm quy định không được phép qua cầu Chương Dương vì chưa nắm rõ các biển báo chỉ dẫn.
Từ 1/10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có quyết định xe ca (trừ xe buýt), xe tải phải sử dụng cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì, không được phép qua cầu Chương Dương và đã tổ chức cắm hệ thống biển báo chỉ dẫn. Tuy nhiên, vẫn có hàng loạt xe vi phạm quy định này khiến lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phải rất vất vả để xử lý.

Nguyên nhân dẫn đến lượng xe vi phạm đông cũng bởi những biển báo giao thông do Sở Giao thông Vận tải cắm trước đó vài ngày đã không thể hiện hết được thông điệp cấm xe tải qua cầu Chương Dương để lưu thông theo hướng cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Cụ thể, từ đường Minh Khai, ngành giao thông vận tải đã cho tiến hành cắm một loạt biển báo cấm xe tải, nhưng có biển cấm hoàn toàn, có biển lại có thêm biển phụ hướng dẫn giờ cấm và loại phương tiện được phép lưu thông qua cầu. Chính điều này đã khiến nhiều lái xe tải lẫn lộn và không nắm bắt được chính xác nội dung lệnh cấm. 

Rất nhiều lái xe khi bị cảnh sát giao thông buộc quay đầu lại trên cầu Chương Dương đã phản ứng dữ dội.

Lái xe tải biển kiểm soát 99K-4647 cho biết: “Hàng ngày tôi đi lại trên tuyến này nhưng chưa hề được biết có biển cấm xe tải để lưu thông theo hướng cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Chỉ đến khi bị giữ xe lại và quay lại nhìn trên đường theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông mới được biết. Tuy nhiên, cùng trên một đoạn đường chưa đầy 3km, có biển báo cấm hoàn toàn nhưng lại có biển hướng dẫn giờ và chủng loại xe được qua nên chúng tôi chẳng biết theo hướng dẫn nào”.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội: “Việc các biển báo giao thông cũ mới đan xen, cái mới vừa lắp đặt chưa được thông báo, cái cũ vẫn để lại như vậy đã khiến chúng tôi rất khó khăn khi xử lý tình huống này”.

Mặc dù quyết định cấm ban hành từ 1/10, nhưng trên thực tế vào đêm 4/10 vừa qua Sở Giao thông Vận tải mới tiến hành lắp đặt hệ thống biển báo và đến 7/10, một số tờ báo mới kịp đưa tin bài phản ánh về thay đổi trên.  

Để xử lý các lỗi vi phạm này, Đội cảnh sát giao thông số 1-Công an thành phố Hà Nội đã giải thích để các lái xe hiểu rõ và tự giác viết tờ đơn cam kết không vi phạm; đồng thời tổ chức lớp giảng về nâng cao Luật giao thông đường bộ ngay tại phòng họp của Đội.

Sau buổi học luật cấp tốc, các lái xe đã được nhận lại bằng và giấy tờ xe để tiếp tục hành trình với cam kết không tái phạm./.

Quang Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục