Nhìn lại 8 sự kiện nổi bật trong năm của ngành lao động

Sự thay đổi về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công được lựa chọn là sự kiện nổi bật ngành Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2013.
Nhìn lại 8 sự kiện nổi bật trong năm của ngành lao động ảnh 1Chăm sóc sức khỏe cho người có công. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố các sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2013. Các sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực lao động, người có công, tăng cường năng lực quản lý nhà nước đã được lựa chọn là sự kiện nổi bật của ngành.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, năm 2013, trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, những sự thay đổi về chính sách, sửa đổi luật để đảm bảo thực hiện an sinh xã hội cho mọi đối tượng chính là những sự kiện nổi bật trong năm.

Các sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2013 gồm:

1. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 29CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Việc làm gồm 7 chương, 62 điều tại kỳ họp lần thứ 6. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

3. Bộ luật Lao động sửa đổi chính thức có hiệu lực với sự ra đời và đi vào hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia cùng nhiều vấn đề mới được hướng dẫn thực hiện.

4. Việt Nam và Hàn Quốc ký “Bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình EPS nối lại việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS.

5. Năm đầu tiên thực hiện quy định về các chế độ ưu đãi bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và triển khai tổng rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2014-2015.

6. Chuyển hướng tiếp cận vấn đề nghèo đói theo phương pháp đa chiều phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, gắn mục tiêu giảm nghèo bền vững với tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội.

7. Các chương trình “Em không phải bỏ học”, “Cùng em đến trường”, “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” tiếp tục đạt hiệu quả cao, hướng tới các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

8. Lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đến năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục