Nhìn lại đội hình sắp treo giày của vòng chung kết EURO 2016

Iker Casillas, Lukas Podolski, Zlatan Ibrahimovic hay Patrice Evra là những cái tên nằm trong danh sách các cầu thủ “sắp nghỉ hưu” ở đội tuyển quốc gia và không tham dự kỳ EURO tiếp theo.
Nhìn lại đội hình sắp treo giày của vòng chung kết EURO 2016 ảnh 1Iker Casillas và vợ chào đón sự ra đời của con thứ hai. (Nguồn: Getty)

Mặc dù Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 chưa chính thức bắt đầu nhưng đã có ít nhất 11 cái tên được cho là nằm trong danh sách các cầu thủ “sắp nghỉ hưu” ở đội tuyển quốc gia và không tham dự kỳ EURO tiếp theo.

Khi mùa giải EURO 2016 kết thúc vào ngày 10/7 tới, 11 cầu thủ này hoặc sẽ chính thức treo giày hoặc chí ít sẽ chấm dứt sự nghiệp bóng đá quốc tế của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Iker Casillas

Hiện vẫn chưa rõ huấn luyện viên Vicente del Bosque có lựa chọn Iker Casillas vào đội hình chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng thủ môn 35 tuổi này sẽ không tham gia EURO 2020. Chính Casillas đã thừa nhận ngày anh chia tay sự nghiệp quốc tế đang đến rất gần và cần phải nhường chỗ cho những đồng nghiệp trẻ.

Tính đến nay, Iker Casillas là 1 trong 2 cầu thủ châu Âu có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất (166 lần). Góp mặt tại một vòng chung kết EURO lần đầu tiên khi mới 19 tuổi, Casillas là nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch EURO 2008, EURO 2012 và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2010.

Darijo Srna

Đội trưởng đội tuyển Croatia vừa thông báo anh sẽ giã từ sân cỏ sau khi EURO 2016 kết thúc. Dù đã ở vào tuổi 34 song Darijo Srna vẫn thể hiện được sự chắc chắn với vai trò hậu vệ cánh phải của đội tuyển mang màu áo caro. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Srna có lẽ là khi anh ghi bàn vào lưới tuyển Đức, giúp Croatia giành chiến thắng 2-1 tại EURO 2008.

Sergei Ignashevich

EURO 2016 là lần thứ ba Sergei Ignashevich góp mặt tại đấu trường lớn nhất châu lục. Ở tuổi 36, trung vệ giàu kinh nghiệm này vẫn là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của "các chú gấu" Nga. Tuy nhiên sau khi tiếng còi vãn cuộc EURO 2016 vang lên, Ignashevich cũng sẽ giải nghệ sau 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ricardo Carvalho

Đến với EURO 2016 như sân khấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ vẻ vang, Carvalho vẫn là người truyền cảm hứng cho cả đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 38, trung vệ này là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất tại Euro năm nay. Sau 13 năm chơi bóng với tư cách là cầu thủ quốc tế, Carvalho chỉ góp mặt trong 85 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia do những mâu thuẫn với cựu huấn luyện viên Paulo Bento.

Patrice Evra

Bước sang tuổi 35, Evra vẫn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Pháp. Mặc dù mới đây Evra ngỏ ý muốn ở lại đội tuyển quốc gia thêm 6 năm nữa song nhiều khả năng hậu vệ kì cựu này sẽ không có suất tham dự vòng chung kết EURO 2020 do "quá tuổi". Evra đã có 71 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp và EURO 2016 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng ngôi sao này thi đấu trong màu áo xanh nước biển truyền thống.

Nhìn lại đội hình sắp treo giày của vòng chung kết EURO 2016 ảnh 2Patrice Evra. (Nguồn: Getty)

Tomas Rosicky

Đội trưởng đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc đã quyết định giải nghệ sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Arsenal vào cuối tháng 6 này. Điều đó đồng nghĩa với việc EURO 2016 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của tiền vệ 35 tuổi này. Dù gặp phải nhiều chấn thương trong thời gian vừa qua nhưng cầu thủ được mệnh danh là "tiểu Mozart" vẫn sẽ là đầu tàu dẫn dắt Cộng hòa Séc chinh phục giải đấu năm nay.

Andres Iniesta

Iniesta có nhiều kỷ niệm đẹp tại các sân chơi lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Tại World Cup 2010, anh đã ghi bàn vào lưới Hà Lan ở cuối hiệp phụ thứ 2 của trận chung kết, đưa "Những chú bò tót" lên ngôi vô địch. Hai năm sau, tiền vệ này được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012. Hiện đã bước sang tuổi 32, Iniesta được đánh giá là khó có cơ hội toả sáng sau bốn năm nữa.

Lukas Podolski

Mới chỉ 31 tuổi, Podolski hoàn toàn có cơ hội tham dự một mùa EURO nữa để chứng minh khả năng của mình trong màu áo của "Những cỗ xe tăng" Đức. Anh đã khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 100 lần và là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở đội tuyển quốc gia Đức qua mọi thời đại. Thế nhưng dường như EURO 2016 sẽ là mùa giải cuối cùng của tiền đạo này và điều này gây bất ngờ cho rất nhiều người.

Robbie Keane

Dù không còn sung sức như khi bắt đầu sự nghiệp 18 năm trước, Keane vẫn là đội trưởng, là trụ cột của đội tuyển quốc gia Cộng hòa Ireland tại EURO 2016. Tiền đạo 35 tuổi này đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của đội tuyển Cộng hòa Ireland với 67 bàn thắng trong 143 lần ra sân.

Zlatan Ibrahimovic

Ghi 62 bàn thắng trong tổng số 113 lần ra sân, Ibrahimovic đã chứng minh anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho đội tuyển Thuỵ Điển tại EURO lần này. Có ý kiến cho rằng việc tiền đạo 34 tuổi này còn tiếp tục sự nghiệp cầu thủ quốc tế thêm bao lâu nữa là phụ thuộc vào quyết định của chính anh chứ không phải của đội tuyển Thuỵ Điển. Anh từng nói: “Tuổi tác chỉ là con số, tất cả vấn đề nằm ở tinh thần. Nếu tôi muốn điều gì đó thì tôi sẽ thực hiện nó”. Do vậy, việc Ibrahimovic có tiếp tục tham dự kỳ EURO tới hay không phụ thuộc vào hai yếu tố: quyết định của anh và việc đội tuyển Thụy Điển có mặt tại vòng chung kết của bốn năm sau không.

Nhìn lại đội hình sắp treo giày của vòng chung kết EURO 2016 ảnh 3Irahimovic chính là hy vọng lớn nhất của Thụy Điển ở EURO 2016. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Gianluigi Buffon

EURO 2016 là kỳ EURO thứ tư trong sự nghiệp của "người nhện" Buffon. Đến nay, thủ môn 38 tuổi này đã khoác áo đội tuyển quốc gia Italy 157 lần và chưa ai vượt qua được con số này. Rất có thể người hâm mộ bóng đá sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng vững chãi của Buffon trước khung gỗ đội tuyển Italy trong mùa EURO 2020./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục