Nhìn lại những đám cưới Hoàng gia trong quá khứ

Những đám cưới Hoàng gia Anh gần nhất đều diễn ra trong thế kỷ XX, từ cụ nội, ông bà nội cho đến cha mẹ và cô chú của William.

11h00 hôm nay theo giờ London (tức 17h00 theo giờ Việt Nam), lễ thành hôn của Hoàng tử nước Anh WIlliam với cô Catherine Middleton (hay còn gọi là Kate) sẽ được tiến hành trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng giám mục Canterbury tại tu viện Westminster, London (xem toàn cảnh đám cưới Hoàng gia tại đây).

Sự kiện này dự kiến sẽ kéo dài trong một giờ đồng hồ, với sự chứng kiến của Hoàng gia Anh, Thủ tướng David Cameron, các bậc vua chúa và lãnh đạo của hàng chục quốc gia, đồng thời được truyền đi tới 2 tỉ người trên khắp hành tinh.

Sẽ có 5000 nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo trật tự cho sự kiện được cả nước Anh chờ đón này. Những cuộc diễn tập, tổng duyệt cũng đã được tiến hành từ nhiều ngày qua.

Sau khi tiến hành hôn lễ trong nhà thờ, đôi uyên ương sẽ diễu hành trên cỗ xe 5 ngựa kéo, đi qua hàng loạt thắng tích lịch sử nổi tiếng ở London trước khi có mặt tại điện Buckingham lúc 1h25. Sau đó, William và Kate sẽ có nghi lễ yết kiến Nữ hoàng trên bancông của điện Buckingham, rồi trao nhau những nụ hôn như Thái tử Charles và công nương Diana đã làm cách đây 30 năm.

Vietnam+ xin giới thiệu hình ảnh của những đám cưới Hoàng gia diễn ra trong thế kỷ XX (xem phả hệ Hoàng gia Anh tại đây):

Lễ cưới của Công tước xứ York (tức Vua George VI) và công nương Elizabeth Bowes Lyon diễn ra ngày 26/4/1923. Vua George VI chính là nhân vật chính trong bộ phim King's Speech mới giành giải Oscar năm nay, qua diễn xuất của tài tử Colin Firth. Ông là cha của Nữ hoàng Elizabeth II hiện nay.
Nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì vương quốc Anh hiện nay lên xe hoa khi con là công chúa, với Hoàng tử Philip Mountbatten ngày 20/11/1947, cũng tại tu viện Westminster, nơi sẽ diễn ra hôn lễ của William và Kate.

Công chúa Margaret, em gái của Nữ hoàng Elizabeth II, lên xe hoa với Antony Armstrong-Jones ngày 6/5/1960. Công chúa Margaret đã qua đời năm 2002.
Công chúa Anne, em gái của Thái tử Charles, cùng chồng là đội trưởng kỵ binh Mark Phillips trên bancông điện Buckingham trong ngày cưới, 14/11/1973.
Năm 1992, công chúa Anne ly hôn với Capt. Phillips và đi bước nữa vào ngày 12/12/1992 với phó đô đốc Tim Laurence ở nhà thờ Crathie, Scotland.

750 triệu người trên toàn thế giới đã dán mắt vào màn hình TV ngày 29/7/1981 để theo dõi hôn lễ của Thái tử Charles với công nương Diana Spencer. Hai người đã trao nhau nụ hôn nồng thắm trên bancông điện Buckingham trong sự tán thưởng của hàng ngàn thần dân ở phía dưới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc trong cay đăng và hai người đã li hôn năm 1996, sau khi đã có hai mặt con là các Hoàng tử William và Harry.
Hoàng tử Andrew, người con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II, thành thân với Sarah Ferguson ngày 23/6/1986. Trên bancông điện Buckingham trong tấm ảnh này còn có bà ngoại ông là Nữ hoàng Elizabeth, cũng thân mẫu là Nữ hoàng Elizabeth II. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không trọn vẹn và hai người cũng li hôn năm 1996 như Charles và Diana. Sarah Ferguson là người không được mời dự lễ cưới của William ngày hôm nay.
Ngày 9/4/2005, Thái tử Charles lên xe hoa lần thứ hai với công nương Camilla Bowles tại nhà thờ thánh George ở lâu đài Windsor, 9 năm sau khi vợ cũ là Diana qua đời. Camilla bị xem là người đã phá vỡ hạnh phúc của Charles và Diana. Tuy nhiên, Thái tử Charles được cho là đã yêu Camilla từ trước khi quen Diana.
Người con út của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Edward lên xe hoa với Sophie Ryths-Jones ngày 19/6/1999, và đây là lễ cưới Hoàng gia gần nhất trước khi William và Kate lên xe hoa vào hôm nay./.

Clip vui về đám cưới Hoàng gia do hãng T-Mobile thực hiện, trong đó các diễn viên đóng vai các thành viên Hoàng gia, từ Nữ hoàng Elizabeth, Thái tử Charles, công nương Camilla, Hoàng tử Harry cho tới cặp uyên ương William và Kate nhảy nhót khi tiến vào nhà thờ:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục