"Nhịp cầu trực tuyến gắn Chính phủ với nhân dân"

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục giữ vững vai trò là nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết Chính phủ với nhân dân.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Cổng thông tin điện tử Chính phủ cần phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục giữ vững vai trò là kênh cung cấp thông tin chính thống của Chính phủ trên Internet, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, là nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết Chính phủ với nhân dân.

Thăm và làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong năm qua như mở rộng được đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên; điều kiện làm việc, trang thiết bị kỹ thuật đã được nâng cấp và mở thêm được bản tin tiếng Trung.

Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã nhận được giải thưởng Sao Khuê năm 2010 do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ luôn phải đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, có tính hệ thống về các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ trong việc điều hành kinh tế xã hội của đất nước.

Thông tin không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mà cần có sự phân tích, lý giải sâu hơn về các quan điểm, chính sách để kịp thời định hướng dư luận.

Thay mặt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng biên tập Vi Quang Đạo khẳng định Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với vai trò đầu tầu trong hệ thống các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và là địa chỉ tin cậy trong việc chuyển tải thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục