NHK: Nhật viện trợ 810 triệu USD cho người tị nạn Syria, Iraq

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ công bố gói viện trợ mới này khi ông có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày mai (29/9).
NHK: Nhật viện trợ 810 triệu USD cho người tị nạn Syria, Iraq ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Đài NHK của Nhật Bản ngày 28/9 đưa tin nước này sẽ hỗ trợ khoảng 810 triệu USD cho người tị nạn chạy khỏi Syria và Iraq.

Theo nguồn tin trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ công bố gói viện trợ mới này khi ông có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày mai (29/9).

Tuy nhiên, Đài NHK không cho biết liệu Tokyo có nới lỏng các điều kiện hà khắc để tiếp nhận thêm người tị nạn hay không.

Theo NHK, nước này chỉ tiếp nhận 11 người tìm kiếm tị nạn trong tổng số 5.000 đơn xin tị nạn hồi năm 2014.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 25/9 vừa qua ra thông cáo cho biết nước này sẽ hỗ trợ 2 triệu USD cho người tị nạn Syria và các trung tâm tiếp nhận người di cư ở Liban, đồng thời hỗ trợ 2 triệu USD cho các nước Tây Balkan như Serbia và Macedonia vốn đang phải đối mặt với dòng người tị nạn và di cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục