Nhờ Ấn Độ, Thái Lan thêm cơ hội xuất khẩu gạo

Thái Lan có thể hưởng lợi rất nhiều trước việc Ấn Độ đang chuyển từ vị thế là nhà cung cấp lương thực sang nhập khẩu thóc gạo.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse vừa nhận định Thái Lan có thể hưởng lợi rất nhiều trước việc Ấn Độ có kế hoạch nhập khẩu để duy trì lượng thóc gạo dự trữ  tại các kho trong nước ở mức 10-30 triệu tấn.

Chính phủ Ấn Độ mới đây cho biết họ có kế hoạch mở thầu mua 30.000 tấn gạo trắng loại 25% tấm để bù đắp sản lượng thóc gạo thiếu hụt trong nước do bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Như vậy, Ấn Độ đang chuyển từ vị thế là nhà cung cấp lương thực trên thị trường sang nhập khẩu, động thái mà ông Chookiat cho rằng sẽ góp phần hỗ trợ giá gạo trên thị trường thế giới. Ấn Độ thường xuất khẩu khoảng 4-5 triệu tấn gạo/năm.

Tuy nhiên, theo ông Chookiat, Thái Lan không hy vọng giá gạo sẽ tăng mạnh trong những tháng tới, một phần do Việt Nam và Myanmar xuất khẩu gạo với giá khá thấp. Dự đoán, giá gạo sẽ không thể tăng vượt ngưỡng 650 USD/tấn vì giá cả của các loại lương thực khác tăng không nhiều.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng thóc lúa của Ấn Độ sẽ giảm khoảng 15-17 triệu tấn trong niên vụ 2009-2010 (từ tháng 10/2009 tới tháng 9/2010) sau hai năm bội thu.

Ấn Độ là nước sản xuất gạo nhiều thứ hai thế giới. Năm ngoái đất nước có 1,2 tỷ dân này đã sản xuất 99,15 triệu tấn thóc.

Đầu tuần trước, hãng tin Press Trust of India của Ấn Độ cho biết, thời gian qua các công ty tư nhân đã nhập khẩu 400.000 tấn gạo và khối lượng nhập khẩu dự đoán sẽ còn tăng nữa. Một số chuyên gia nhận định Ấn Độ có khả năng nhập tới 3 triệu tấn gạo, trong đó có các hợp đồng với Việt Nam và Thái Lan.

Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế nhập khẩu gạo 70% cho tới tháng 9/2010 trong bối cảnh nước này có thể khuyến khích nhập khẩu gạo và một số loại lương thực thiết yếu trong vòng một năm tới.

Giới phân tích nhận định Ấn Độ có thể trở thành nước nhập khẩu ròng gạo lần đầu tiên trong vòng hai thập niên qua, do thời tiết xấu và diện tích trồng lúa năm nay của Ấn Độ đã giảm 6 triệu ha xuống còn 32,9 triệu ha, khiến sản lượng thóc lúa sẽ giảm theo./.

Trần Ngọc Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục