Nhớ về chiến sỹ hy sinh ở thềm lục địa phía Nam

Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã diễn ra xúc động trên vùng biển Trường Sa.
Trong chuyến thăm và kiểm tra của đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tại lễ tưởng niệm, Đại tá Đinh Gia Thật, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, phó đoàn công tác đã ôn lại quá trình 20 năm qua kể từ ngày hình thành và phát triển Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam 5/7/1989 đến nay.

Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sỹ hải quân Lữ đoàn 171-Vùng 2 đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, kể cả hy sinh tính mạng để bảo vệ nhà giàn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Gần 200 đại biểu xúc động, tự hào tưởng nhớ tới những cán bộ, chiến sỹ đã dũng cảm hy sinh nơi đáy biển lạnh giá. Thắp những nén hương tri ân, mọi người cùng nhủ thầm mỗi chúng ta hãy sống tốt hơn, đẹp hơn và noi gương các anh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, tại đảo An Bang, Lữ đoàn 146 Vùng 4-Hải quân, nơi đầu sóng ngọn gió, gần một năm nay mới có đoàn đất liền ra thăm đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật với Chi đoàn đảo An Bang.

Tại đây, Bí thư hai Chi đoàn đã cùng cam kết tăng cường tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên đảo An Bang và nhà xuất bản về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Đoàn Trường Sa, đảo An Bang; về truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, nâng cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Thông qua đó, thực hiện tốt chương trình hoạt động phối hợp giữa Đoàn thanh niên hai đơn vị. Đoàn thanh niên nhà xuất bản sẽ hỗ trợ thiết bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, dụng cụ, quần áo thể thao và tổ chức các chương trình giao lưu tại đảo, viết thư thăm hỏi, động viên các chiến sỹ công tác trên đảo…/.

Nhóm phóng viên Trường Sa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục