Nhóm al Shabaab đứng sau vụ đánh bom xe ở Somalia

Nhóm Hồi giáo al Shabaab cho biết đã tiến hành vụ đánh bom xe cùng ngày tại thủ đô Mogadishu khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Ngày 27/2, nhóm Hồi giáo al Shabaab cho biết đã tiến hành vụ đánh bom xe cùng ngày tại thủ đô Mogadishu của Somalia khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công khác.

Phát biểu với hãng tin Reuters, Người phát ngôn Sheikh Abdiasis Abu Musab của các chiến dịch quân sự của nhóm này khẳng định rằng “chúng tôi đã tiến hành vụ đánh bom” và cho biết thêm rằng vụ tấn công đã khiến 11 người thuộc lực lượng an ninh Somalia thiệt mạng và làm thương 15 người khác.

Sheikh Abdiasis Abu Musab nói: “Chúng tôi nhắm vào các lực lượng an ninh quốc gia đang ngồi trong quán trà. Vụ đánh bom hôm nay là một phần trong các chiến dịch của chúng tôi tại Mogadishu và chúng tôi sẽ tiếp tục”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục