Nhóm bắt cóc nhà ngoại giao Tunisia đòi thả phiến quân

Những kẻ bắt cóc nhà ngoại giao Tunisia Al-Aroussi Al-Fatnassi ở thủ đô Tripoli của Libya đã đòi thả các phiến quân Hồi giáo đang bị bắt giữ ở Tunisia.

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Tunisia Mongi Hamdi ngày 18/4 cho biết những kẻ bắt cóc nhà ngoại giao Al-Aroussi Al-Fatnassi của nước này đã đòi thả các phiến quân Hồi giáo bị bắt giữ ở Tunisia.

Trước đó, nhà ngoại giao Al-Aroussi Al-Fatnassi đã bị bắt cóc ở ở thủ đô Tripoli của Libya hôm 17/4. Đây là vụ bắt cóc thứ hai trong vòng một tháng qua.

Ngoại trưởng Hamdi nói: "Chúng tôi có thể đoán được danh tính của những kẻ bắt cóc. Chúng thuộc về gia đình của một nhóm khủng bố bị bắt giữ ở Tunisia do dính líu vào các vụ tấn công (3 năm trước) nhằm vào lực lượng an ninh ở thành phố Rouhia."

Theo ông Hamdi, Tunisia đang cân nhắc giảm phái bộ ngoại giao nước này ở Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục