Nhóm Bộ Tứ kêu gọi khôi phục đàm phán hòa bình ở Trung Đông

Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga, ngày 8/2 đã ra tuyên bố kêu gọi nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.
Nhóm Bộ Tứ kêu gọi khôi phục đàm phán hòa bình ở Trung Đông ảnh 1Cảnh đổ nát sau những cuộc giao tranh ở Gaza. (Nguồn: Reuters)

Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga, ngày 8/2 đã ra tuyên bố kêu gọi nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp của nhóm này ở thành phố Munich của Đức, trong đó khẳng định: "Nhóm Bộ Tứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên khôi phục các cuộc đàm phán càng nhanh càng tốt."

Đại diện của nhóm Bộ Tứ là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini và Phó Tổng thư ký thứ nhất Liên hợp quốc Jan Eliasson nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải tôn trọng nguyện vọng thành lập nhà nước của Palestine cũng như những quan ngại an ninh của Israel.

Các nhà ngoại giao trên cũng cho biết Nhóm Bộ Tứ quan ngại sâu sắc về tình hình khó khăn tại Dải Gaza, nơi cần phải đẩy nhanh tiến độ tái thiết nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân Palestine cũng như đảm bảo ổn định, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nhanh chóng giải ngân hơn 5 tỷ USD viện trợ cam kết cho Palestine hồi tháng 10 năm ngoái nhằm khắc phục những thiệt hại do cuộc chiến mà Israel gây ra tại dải đất này mùa Hè năm 2014.

 

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị đổ vỡ hồi tháng 4/2014 sau khi Palestine bày tỏ sự tức giận trước việc Israel tiếp tục chính sách xây dựng các khu định cư ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng cũng như việc phát động chiến dịch quân sự chống lại phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục