Nhóm "Bộ tứ Normandy" đạt được thỏa thuận rút vũ khí ở Donbass

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo đã đạt được thỏa thuận về rút khí tài quân sự ở miền Đông Ukraine (Donbass) và duy trì lệnh ngừng bắn tại khu vực này.
Nhóm "Bộ tứ Normandy" đạt được thỏa thuận rút vũ khí ở Donbass ảnh 1Cảnh hoang tàn ở Donbass. (Nguồn: AP)

Theo Sputnik, sau cuộc họp các ngoại trưởng của nhóm "Bộ tứ Normandy" (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine), ngày 11/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo đã đạt được thỏa thuận về rút khí tài quân sự ở miền Đông Ukraine (Donbass) và duy trì lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov nói: "Nội dung chính (tại cuộc họp) là tất cả chúng tôi muốn thực hiện đầy đủ thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo của 4 nước đã vạch ra ở Minsk hồi tháng 2/2015 - về đảm bảo an ninh, rút vũ khí, viện trợ nhân đạo, khôi phục kinh tế, nối lại các kênh liên lạc và vấn đề giải pháp chính trị cho xung đột."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết thêm các ngoại trưởng nhóm "Bộ tứ Normandy" đã tái khẳng định sự cần thiết tổ chức cuộc bầu cử ở Donbass và ban bố lệnh đại ân xá.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố cuộc đàm phán ở Berlin diễn ra phức tạp nhưng nói chung vẫn thể hiện bầu không khí tích cực hơn so với cuộc họp tại Paris (Pháp) hồi tháng Ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục