Nhóm "Bộ Tứ" sẽ họp mở rộng với Israel và Palestine

Nhật báo Ha' Earetz của Israel ngày 3/10 đưa tin nhóm "Bộ Tứ" bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ tổ chức một hội nghị mở rộng với Israel và Chính quyền Palestine (PA) vào 27/11 tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Nhật báo Ha' Earetz của Israel ngày 3/10 đưa tin nhóm "Bộ Tứ" bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ tổ chức một hội nghị mở rộng với Israel và Chính quyền Palestine (PA) vào 27/11 tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập.
 
Nhóm này gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Mỹ.
 
Hội nghị này được tổ chức nhân kỷ niệm 1 năm ngày diễn ra hội nghị quốc tế về Trung Đông ở thành phố Annapolis của Mỹ. Các bên sẽ tập trung đánh giá kết quả của hội nghị Annapolis và tìm giải pháp để triển khai các kế hoạch đã được đưa ra, trong đó có kế hoạch ký kết hiệp định hoà bình giữa PA và Israel vào cuối năm nay.
 
Giới phân tích nhận định kế hoạch trên rất khó thành hiện thực, song theo nhật báo Ha' Earetz, Chính phủ Israel sẵn sàng có những "nhượng bộ lớn" để kế hoạch có thể được thực thi, đáp ứng các yêu cầu của Washington.
 
Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Israel cho biết tại hội nghị tới, Israel và Palestine sẽ lần đầu tiên đưa ra một báo cáo tóm tắt về các điểm đã nhất trí cũng như những bất đồng chưa giải quyết được giữa hai bên. Tuy nhiên, theo quan chức này, thời gian và địa điểm của hội nghị chưa được xác định./. TTXVN

Tin cùng chuyên mục