Nhóm cổ phiếu dầu khí "đổ thêm dầu" vào xu hướng giảm

Nhóm cổ phiếu dầu khí "đổ thêm dầu" vào xu hướng giảm trung hạn

Theo các chuyên gia, giá dầu thế giới giảm chỉ góp phần tác động đến xu hướng điều chỉnh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên giao dịch gần đây.
Nhóm cổ phiếu dầu khí "đổ thêm dầu" vào xu hướng giảm trung hạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Thị trường chứng khoán rơi vào đợt giảm sâu, theo đánh giá chung từ giới chuyên gia, xu hướng giảm điểm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Bởi, đằng sau hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư trên nhóm cổ phiếu dầu khí, tạo ra hiệu ứng domino gây ra “vòng xoáy” giải chấp trên diện rộng, thì nguyên nhân chính là xu hướng giảm trung hạn.

Sau sự kiện Biển Đông, chỉ số VN-Index đã lấy lại đà phục hồi mạnh mẽ (tăng gần 25%) từ mức 513,91 điểm (13/5) lên mức đỉnh 640,75 điểm (3/9). Tuy nhiên từ đó đến nay, thị trường bước sang giai đoạn điều chỉnh giảm kéo dài và theo giới chuyên gia hiện vẫn chưa có dấu hiệu cận đáy.

Đáng chú ý là trong ba phiên trở lại đây (ngày 15, 16 và 17/12), các mã cổ phiếu trên thị trường bị bán tháo trên diện rộng đã khiến VN-Index giảm tổng cộng 36 điểm và rơi về mốc 518,22 điểm.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, chuyên viên Phân tích Công ty Chứng khoán Bản Việt, việc thị trường chứng khoán có sự hoảng loạn trong các phiên trở lại đây có nguyên nhân gián tiếp từ việc giảm giá quá mạnh của nhóm cổ phiếu ngành dầu khí.

“Trong thời gian hai tháng trở lại đây, nhóm cổ phiếu dầu khí đã giảm giá gần 50% khiến việc tháo chạy khỏi nhóm không còn dễ dàng. Để trả nợ các khoản vốn vay, các nhà đầu tư sẽ buộc phải bán ra các cổ phiếu ngoài ngành dầu khí và điều này khiến các dòng cổ phiếu giảm giá trên diện rộng đồng thời gây ra áp lực giải chấp rất lớn,” ông Minh phân tích.

Tuy nhiên khi quan sát diễn biến thị trường trong suốt ba tháng qua, ông Nguyễn Tuấn, Phó Trưởng phòng tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đánh giá, việc giá dầu thế giới giảm không phải là tác nhân thực sự tác động đến xu hướng chung của thị trường chứng khoán Việt nam.

Theo ông Tuấn, thị trường chứng khoán suy giảm do những yếu tố riêng liên quan đến các giai đoạn phân phối và đầu cơ giá giảm của chính bản thân thị trường. Hiện, cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đã giảm điểm và phá vỡ những ngưỡng hỗ trợ mạnh.

“Đây là những tín hiệu báo hiệu thị trường nhiều khả năng đi vào giai đoạn giảm giá trung hạn,” ông Tuấn nói.

Sau sự hoảng loạn từ ba phiên giao dịch đầu tuần này, hôm nay (ngày 18/12) thị trường chứng khoán đã có một phiên hồi phục trở lại . Tuy nhiên, diễn biến này khá tương đồng với những phản ứng trước đó của thị trường.

Đầu tuần trước, thị trường chứng khoán giảm điểm hai phiên liên tiếp (ngày 8, 9/12) và chỉ số VN-Index để mất tới 23,49 điểm. Song sang đến ngày 10/12, thị trường quay đầu và tăng giá khá tốt với sự hậu thuẫn của  nhóm cổ phiếu trụ cột.

“Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những phiên tăng giá mạnh ngay sau đó phải có một nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư tổ chức. Bởi, nếu thị trường muốn tích lũy cổ phiếu thì sau khi giảm giá cần có nhiều phiên đi ngang chứ không đẩy giá tăng mạnh ngay như thứ Tư tuần trước. Điều này hàm ý thị trường hiện nay vẫn đang bị phân phối,” ông Tuấn cho hay.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Tuấn Anh, một nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm cho rằng, “thị trường chứng khoán đã trải qua giai đoạn sơ khai lâu rồi và những nhà đầu tư cá nhân ở lại trên thị trường là những người có kinh nghiệm, đối với họ đầu tư chứng khoán là một nghề. Do đó, những biến động vừa qua là những trải nghiệm khá quen thuộc nên tâm lý của họ không dễ bị chi phối bởi thị trường như trước nữa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục