Nhóm côn đồ giết người bằng súng hoa cải lĩnh án

Tòa án Hải Phòng tuyên 1 án tử hình, 2 án chung thân và hơn 67 năm tù nhóm côn đồ sát hại anh Đặng Đức Trường hồi tháng 8/2009.
Một án tử hình, hai án chung thân và 67 năm 3 tháng tù là các mức án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt với 8 tên trong nhóm côn đồ dùng súng hoa cải sát hại anh Đặng Đức Trường, chủ quán bia ở số 41 An Đà Nội, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) hồi tháng 8/2009.

Bản án trên được Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên ngày 18/8, sau hai ngày xét xử.

Án tử hình dành cho bị cáo Hoàng Ngọc Hà (tức Hà “dậu”), sinh 1973, tạm trú ở khu Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Hai bị cáo Phạm Quang Huỳnh (sinh 1985), ở số 15B Đào Đài, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và Phạm Đức Đạt (sinh 1973), ở số 12 (gác 3) Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng đều phải nhận mức án tù chung thân.

Các bị cáo Nguyễn Văn Hưng (sinh 1972), Đặng Trung Dũng (sinh 1989), Nguyễn Minh Thắng (sinh 1973), Nguyễn Thị Mậu (sinh 1977) cùng ở quận Hải An và Phạm Đức Tuấn (sinh 1969) ở huyện Thủy Nguyên phải nhận mức án từ 9 tháng đến 23 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo trong nhóm tội "giết người" còn phải bồi thường 197,6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân...

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát tại phiên tòa, do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên trong nuôi thả và bảo vệ cá tại hồ An Biên đã khiến hai nhóm này “giải quyết” mâu thuẫn bằng dao, súng. Chiều tối 24/8/2009, nhóm của Hoàng Ngọc Hà dùng súng hoa cải định tiêu diệt đối thủ nhưng đã bắn "nhầm," khiến anh Đặng Đức Trường thiệt mạng./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục